Hàn - Nhật gác lại hội đàm thượng đỉnh

20/07/2021 05:30 GMT+7

Kế hoạch hội đàm thượng đỉnh trực tiếp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến diễn ra tuần này đã bị gác lại.

Kế hoạch hội đàm thượng đỉnh trực tiếp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến diễn ra tuần này đã bị gác lại sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in quyết định không thăm Tokyo như dự kiến, theo Reuters dẫn thông tin từ văn phòng ông Moon vào chiều qua.
Trước đó cùng ngày, tờ Yomiuri của Nhật Bản đưa tin ông Moon sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tại Tokyo vào ngày 23.7, thời điểm Thế vận hội mùa hè chính thức khởi động. Tuy nhiên, chính phủ hai nước nhanh chóng bác bỏ khả năng diễn ra hội đàm, và văn phòng Tổng thống Moon cho hay đã xảy ra “trở ngại vào phút chót”. Theo thông tin mới, Hàn Quốc đã phản đối bằng công hàm ngoại giao về việc Phó đại sứ Hirohisa Soma của sứ quán Nhật Bản tại Seoul có bình luận “thô tục” về ông Moon. Nhà ngoại giao này đã bị khiển trách. Trước đó, Thủ tướng Suga nhận xét rằng quan hệ song phương Hàn - Nhật đang trong giai đoạn khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.