Hàn Quốc cấm thịt chó, người nuôi muốn hỗ trợ bao nhiêu?

Hàn Quốc cấm thịt chó, người nuôi muốn hỗ trợ bao nhiêu?

Thế Vinh
Thế Vinh
10/01/2024 11:19 GMT+7

Quốc hội Hàn Quốc hôm 9.1 đã thông qua dự luật cấm ăn và bán thịt chó, một động thái sẽ chấm dứt tập quán lâu đời nhưng đang ngày càng bị xa lánh trong những năm gần đây.

"Lịch sử thành hình" tại Hàn Quốc hôm 9.1 khi quốc hội nước này thông qua một dự luật cấm ăn và bán thịt chó.

Động thái này sẽ chấm dứt tập quán gây tranh cãi kéo dài nhiều thế kỷ quan, trong bối cảnh sự ủng hộ ngày càng tăng dành cho quyền lợi động vật ở nước này.

Ăn thịt chó từng được coi là cách tăng cường sức chịu đựng trong mùa hè ẩm ướt ở Hàn Quốc.

Nhưng thói quen này đã ngày càng giảm bớt, hiện chủ yếu chỉ giới hạn ở một số người lớn tuổi và các nhà hàng chuyên biệt vì ngày càng nhiều người Hàn Quốc coi chó là thú cưng, và cách giết mổ chó ngày càng bị lên án.

Các nhà chăn nuôi và buôn bán cho biết đã có tiến bộ để làm cho quá trình này trở nên nhân đạo hơn.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động khẳng định hầu hết chó đều bị giật điện hoặc siết cổ khi bị giết mổ.

Ông Lee Sang-Kyung, một nhà vận động bảo vệ động vật, nói: "Đây là một khoảnh khắc rất cảm động vì chúng tôi đã đấu tranh bằng nhiều cách để chấm dứt việc tiêu thụ thịt chó ở Hàn Quốc kể từ năm 2015. Tôi rất vui vì dự luật đã được thông qua và bây giờ chúng ta nên làm việc với chính phủ để giải cứu số chó còn lại và cố gắng tìm kiếm gia đình của chúng.

Dự luật được đảng cầm quyền đề xuất và nhận được sự ủng hộ hiếm hoi của lưỡng đảng, nên đã được thông qua với số phiếu áp đảo.

Sự ủng hộ lệnh cấm đã tăng lên dưới thời nhà lãnh đạo yêu động vật Yoon Suk Yeol, người nuôi đến 14 con vật cưng.

Và trong vài năm gần đây, tỷ lệ sở hữu thú cưng đã bùng nổ. Có đến 25% hộ gia đình Hàn Quốc nuôi thú cưng vào năm 2022.

Luật này sẽ có hiệu lực sau thời gian ân hạn ba năm, và việc nhân giống và giết mổ chó để làm thịt tiêu dùng cho con người sẽ bị phạt tới ba năm tù hoặc phạt tiền 22.800 USD.

Dự luật cũng tìm cách bồi thường để các doanh nghiệp có thể ngừng buôn bán. Hiệp hội Chó thịt Hàn Quốc kêu gọi hỗ trợ ít nhất 1.520 USD cho mỗi con chó trong 5 năm tới - cũng như chi phí cho các cơ sở sẽ phải đóng cửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.