Hàn Quốc thông qua luật cấm tiêu thụ thịt chó

09/01/2024 14:30 GMT+7

Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua dự luật cấm tiêu thụ thịt chó, hành động mang tính biểu tượng giúp nghiêm cấm thói quen ăn uống có từ nhiều thế kỷ.

Hãng Yonhap ngày 9.1 đưa tin quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật đặc biệt, cấm tiêu thụ thịt chó. Đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân (PPP) và đảng đối lập chính Dân chủ (DP) đều nỗ lực thúc đẩy dự luật này.

Hàn Quốc thông qua luật cấm tiêu thụ thịt chó- Ảnh 1.

Lồng chó trên xe tải tại cuộc biểu tình ở Seoul hồi tháng 11.2023 nhằm phản đối luật cấm tiêu thụ thịt chó

AFP

Dự luật được thông qua với 208 phiếu ủng hộ và 2 phiếu trắng. Theo dự luật, mọi hoạt động nuôi chó lấy thịt, mổ thịt, phân phối và bán thịt chó hay bán chó để làm thịt đều bị cấm. Dự luật còn kêu gọi nhà nước trợ cấp cho những người làm trong ngành này đổi nghề.

Việc thi hành dự kiến bắt đầu từ năm 2027, sau 3 năm ân hạn, và người vi phạm có thể chịu tối đa 2 năm tù giam hoặc bị phạt 30 triệu won (khoảng 555 triệu đồng).

Hàn Quốc cấm thịt chó

Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, có khoảng 1.150 trang trại nuôi chó thịt, 34 lò mổ, 219 nhà phân phối và xấp xỉ 1.600 nhà hàng phục vụ thịt chó tại nước này.

Thói quen ăn thịt chó tại Hàn Quốc được cho là có từ hàng thế kỷ nhưng trong vài chục năm trở lại đây ngày càng giảm khi nhận thức về quyền động vật ngày càng tăng và số người nuôi chó làm thú cưng cũng tăng.

Reuters dẫn một cuộc khảo sát của tổ chức Nhận thức, Nghiên cứu và Giáo dục phúc lợi động vật (trụ sở tại Seoul) được công bố ngày 8.1 cho biết có hơn 94% người trả lời nói không ăn thịt chó trong một năm qua và khoảng 93% nói sẽ không ăn thịt chó trong tương lai.

"Chúng tôi tin rằng lệnh cấm này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong thái độ của Hàn Quốc đối với bảo vệ động vật", theo phát ngôn viên Lee Sang-kyung của chi nhánh tại Hàn Quốc của Hội Nhân đạo quốc tế, một tổ chức về quyền động vật.

Tháng 11 năm ngoái, hàng trăm người nuôi chó lấy thịt biểu tình trước phủ tổng thống để kêu gọi bãi bỏ dự luật nói trên.

Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee cũng là những người yêu động vật và chỉ trích tiêu thụ thịt chó. Ông Yoon đã nhận nuôi 6 con chó và 8 con mèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.