Hàng vạn giáo viên Hàn Quốc biểu tình vì bị học sinh, phụ huynh 'bắt nạt'

05/09/2023 13:23 GMT+7

Giáo viên đã xuống đường biểu tình trên khắp Hàn Quốc hôm 4.9 trong một động thái chưa từng có, yêu cầu pháp luật tăng cường bảo vệ họ trước các học sinh ngỗ ngược và các bậc cha mẹ hạch sách.

Cầm biểu ngữ ghi "Một ngày tạm dừng giáo dục công lập", hàng chục nghìn giáo viên đã tham gia các cuộc biểu tình được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Hàn Quốc hôm 4.9, bỏ lớp và nghỉ dạy bất chấp cảnh báo của chính phủ rằng họ có thể bị kỷ luật, theo báo The Korea Herald.

Làn sóng biểu tình đã bùng phát sau khi một giáo viên tiểu học 23 tuổi ở Seoul tự tử vào tháng 7, nhưng các cuộc tuần hành thường diễn ra vào cuối tuần. Hôm 4.9 là lần đầu tiên phong trào biểu tình diễn ra trong ngày đến trường của học sinh.

Hàng chục nghìn giáo viên Hàn Quốc nghỉ dạy, biểu tình sau vụ cô giáo tự tử - Ảnh 1.

Giáo viên biểu tình ở Seoul ngày 4.9

REUTERS

Cuộc biểu tình mới nhất cũng đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử ở Hàn Quốc, vì đây là lần đầu tiên các giáo viên không có bất kỳ liên kết nào với các nhóm giáo dục có định hướng chính trị lại cùng nhau tham gia một hành động tập thể.

Một số trường học tạm đã phải thời đóng cửa vì nhiều giáo viên đồng loạt xin nghỉ phép. Tổng cộng 37 trường học trên toàn quốc, trong đó Seoul chiếm số lượng nhiều nhất với 11 trường, đã đóng cửa trong ngày 4.9.

Từ sáng sớm 4.9, hàng trăm giáo viên đang giảng dạy cũng như đã nghỉ hưu cũng như những người ủng hộ họ đã tập trung tại Trường Tiểu học Seoi ở Seoul để tưởng nhớ cô giáo quá cố. Trước khi tự tử, cô được cho là đã chịu nhiều áp lực vì khối lượng công việc quá lớn và phụ huynh thường xuyên phàn nàn chê bai.

Một buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức dành cho tang quyến vào lúc 15 giờ tại trường, với sự tham gia của Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju-ho, hạ nghị sĩ Yun Jae-ok của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền, các đồng nghiệp và lãnh đạo các công đoàn giáo viên lớn.

"Tôi sẽ dành thời gian suy xét lại để xem mình có bỏ qua tiếng nói của giáo viên yêu cầu bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn hay không", Bộ trưởng Lee phát biểu tại buổi lễ, đồng thời cam kết rằng ông sẽ xem xét kỹ lưỡng bức tranh giáo dục tổng thể.

Sau lễ tưởng niệm, các giáo viên đã kéo đến quốc hội để yêu cầu sửa đổi Luật về Tội lạm dụng trẻ em. Khoảng 10.000 đến 20.000 người được cho là đã tham gia cuộc biểu tình.

Các giáo viên cũng kêu gọi sửa đổi điều khoản trong Luật Phúc lợi Trẻ em sao cho giáo viên có thể kỷ luật học sinh ngỗ nghịch mà không phải lo sợ bị phụ huynh dễ dàng khiếu nại là lạm dụng trẻ em. Khi một giáo viên bị cáo buộc lạm dụng trẻ em, giáo viên này không thể đứng lớp giảng dạy cho đến khi cáo buộc được xóa bỏ.

Chính phủ đã ban hành các chính sách mới về trường học để đảm bảo giáo viên có thể "đuổi" học sinh quậy phá ra khỏi lớp và tịch thu điện thoại của học sinh, đồng thời yêu cầu phụ huynh sắp xếp công việc để đến trường nói chuyện với giáo viên.

Theo các nhà quan sát, bất chấp những thay đổi chính sách đang diễn ra, các giáo viên vẫn liên tục lên tiếng sau khi đã dồn nén tức giận trong suốt thời gian dài. Ngoài sự ra đi của cô giáo trẻ nói trên, hai giáo viên khác cũng đã tự tử vào cuối tuần qua.

Trước làn sóng biểu tình, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm 4.9 đã yêu cầu các quan chức "làm mọi cách để đảm bảo quyền lợi của giáo viên" và "bình thường hóa lĩnh vực giáo dục".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.