Hấp dẫn trận nam Thể Công gặp TP.HCM trong ngày khai mạc vòng 2 bóng chuyền VĐQG

14/12/2021 10:46 GMT+7

Sau gần 8 tháng không có hoạt động bóng chuyền đỉnh cao do có dịch Covid -19, hôm nay 14.12 giải vô địch quốc gia được tiếp tục vòng 2 và vòng chung kết xếp hạng với 18 đội (9 đội nam và 9 đội nữ dự tranh).

Cùng với lễ khai mạc lúc 19 giờ, hôm nay tại Nhà thi đấu Ninh Bình có 4 trận đấu theo thứ tự từ 12 giờ là nữ Đắk Lắk gặp Hóa chất Đức Giang, nam Thể Công gặp TP.HCM, nữ Ngân hàng Công thương gặp Doveco Ninh Bình và nam Tràng An Ninh Bình gặp Vật liệu Xây dựng Bình Dương.

Trận đấu được chờ đợi nhất vào lúc 14 giờ hôm nay ở bảng C nam là trận giữa á quân TP.HCM và đội Thể Công. Thể Công là đội nhiều lần nhất đăng quang ở các giải VĐQG nhưng gần đây có lúc đã bị bật ra khỏi top 4 quốc gia do ở vào giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Tuy vậy ngay trong vòng 1 giải VĐQG năm nay thi đấu tốt khi chỉ thua Sanest Khánh Hòa 2-3 và thắng cả 3 trận còn lại trước Biên Phòng 3-2, Bến Tre 3-1 và VLXD Bình Dương 3-0 nên được xếp nhì bảng. So với vòng 1, hiện đội bóng của HLV trưởng Thái Anh Văn còn bổ sung thêm phụ công trẻ Phạm Thanh Tùng (sinh năm 2001, cao 2m) và chuyền hai Phan Công Đức (2003) nhiều triển vọng.

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Xuân Thanh (8) khi khoác áo đội Thể Công

Nhựt Quang

Về phía đội TP.HCM tuy có sơ sẩy ở vòng 1 năm nay, phải xếp thứ 3 trong bảng nên không được dự Cúp Hùng Vương nhưng đây là một tập thể có rất nhiều VĐV nhiều kinh nghiệm và luôn có quyết tâm cao để trở lại vị thế hàng đầu của mình. Trận đấu giữa nam Thể Công và TP.HCM còn sẽ rất hấp dẫn khi ở bảng C vòng 2 này còn có thêm đội chủ nhà Tràng An Ninh Bình rất đáng gờm. Chắc chắn trận đấu giữa 3 đội này ở bảng C sẽ rất nhiều kịch tính khi phải tranh 2 suất để được vào bán kết từ ngày 22.12.

Giải bóng chuyền VĐQG là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức hằng năm để tuyển chọn những VĐV ưu tú nhất tham dự các giải quốc tế. Đặc biệt, năm nay, giải còn có mục đích tuyển chọn đợt cuối đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vào tháng 5.2022.

Đội TP.HCM chơi chưa tốt ở vòng 1 nhưng quyết tâm trở lại top đầu

Nhựt Quang

Ngoài việc soát xét các thủ tục cuối cùng trước giờ thi đấu, buổi họp kỹ thuật các vòng đấu được tổ chức tại Nhà thi đấu Ninh Bình vào chiều qua 13.12 cũng công bố tổng giá trị tiền thưởng giải VĐQG năm nay lên đến 2,28 tỷ đồng. Số tiền thưởng này được phân chia cho đội vô địch, á quân và hạng ba theo thứ tự là 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 200 triệu đồng. Đội đoạt giải khuyến khích được 100 triệu đồng, các giải cá nhân 10 triệu đồng mỗi giải. Đây cũng là mức trao thưởng lớn nhất của giải bóng chuyền VĐQG từ trước đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.