HLV Erik ten Hag điểm mặt chỉ tên tác nhân khiến M.U lại phải ‘chui vào hang’

Giang Lao
Giang Lao
03/12/2023 09:06 GMT+7

Trả lời phỏng vấn kênh TNT Sports sau trận M.U thua Newcastle với tỷ số 0-1 ngày 3.12 trên sân St James' Park, HLV Erik ten Hag xác nhận 'sẽ nói chuyện riêng với Marcus Rashford' và chấn chỉnh tiền đạo Martial.

2 ngôi sao trên hàng công của M.U với Martial đá trung phong còn Rashford bên cánh phải, hầu như không chạm nhiều bóng trước khi họ cùng bị HLV Erik ten Hag thay ra ở phút 60. Trước đó chỉ vài phút, Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Newcastle ở phút 55 trong trận đấu tại vòng 14 giải Ngoại hạng Anh.

HLV Erik ten Hag chỉ ra 2 ngôi sao khiến M.U thua bạc nhược trước Newcastle - Ảnh 1.

Rashford (trái) tỏ ý không hài lòng với quyết định thay người của HLV Erik ten Hag

AFP

HLV Erik ten Hag chỉ ra 2 ngôi sao khiến M.U thua bạc nhược trước Newcastle - Ảnh 2.

HLV Erik ten Hag nhiều lần bất lực vì chỉ đạo các cầu thủ M.U không tuân thủ theo ý đồ chiến thuật

AFP

Theo tờ The Sun (Anh): "Martial và Rashford không gây được bất cứ sức ép nào lên hàng thủ của Newcastle. Martial thậm chí còn bị bắt gặp nhiều lần tranh cãi với HLV Erik ten Hag, khi nhà cầm quân người Hà Lan chỉ đạo anh từ bên ngoài sân. Trong khi Rashford thường xuyên bỏ vị trí, ra dấu hiệu muốn chơi ở vị trí khác trên sân, để Tino Livramento của Newcastle khuấy đảo buộc Maguire và Luke Shaw phải liên tục ra giải cứu".

Cựu danh thủ Jemaine Jenas nhận định trên kênh TNT Sports: "Martial và Rashford thi đấu thật tệ hại. Cả 2 hầu như không có bóng, hời hợt và không có chút động lực gì. Nhiều lần chúng tôi thấy họ có vẻ muốn phản ứng lại HLV và muốn thi đấu theo cách của họ hơn là theo kế hoạch của ông Erik ten Hag".

"Chắc chắn, tôi sẽ nói chuyện riêng với Rashford chứ không phải với giới truyền thông. Tôi biết vấn đề này sắp xảy ra và Rashford hiểu rõ điều gì. Chúng tôi hỗ trợ anh ấy, giúp anh ấy lấy lại phong độ tốt nhất của mình. Tôi nhắc lại: Rashford vẫn làm việc chăm chỉ và cố gắng rất nhiều. Anh ấy sẽ sớm trở lại với tất cả sự hỗ trợ của chúng tôi", HLV Erik ten Hag nói.

HLV Erik ten Hag chỉ ra 2 ngôi sao khiến M.U thua bạc nhược trước Newcastle - Ảnh 3.

Rashford (phía sau) thường xuyên bị hậu vệ trẻ của Newcastle là Tino Livramento vượt qua dễ dàng

AFP

"M.U là đội bóng rất kiên cường. Chúng tôi có một kế hoạch và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bước. Tôi sẽ nói chuyện với toàn đội để giải tỏa mọi thứ. Chúng tôi vẫn cố gắng đến những phút cuối, chúng tôi đã có cơ hội, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Tôi nghĩ, kết quả trận đấu nên hòa là tốt nhất", HLV Erik ten Hag chia sẻ.

HLV Erik ten Hag chỉ ra 2 ngôi sao khiến M.U thua bạc nhược trước Newcastle - Ảnh 4.

Trận M.U thua Newcastle gần như thua toàn diện tất cả các chỉ số

THE SUN

Tuy nhiên, giới bình luận bóng đá Anh trên kênh TNT Sports có vẻ không đồng tình với quan điểm của HLV Erik ten Hag. Sau Jemaine Jenas, cựu cầu thủ Ally McCoist (Scotland) chỉ ra M.U kém cỏi trên mọi phương diện trước Newcastle, khi chỉ có 8 cú sút (1 trúng đích) so với 22 cú sút (4 trúng đích của đối thủ). M.U cũng không kiểm soát nhiều bóng với 42% so với 58%. Số đường chuyền của Newcastle lên đến 519 còn M.U chỉ có 365 đường chuyền.

Trận thua Newcastle khiến M.U đã có đến 6 trận thua trong 14 trận kể từ đầu mùa ở giải Ngoại hạng Anh. Tổng cộng trên mọi mặt trận là 10 trận thua trong 21 trận. Trong khi với 8 trận thắng của M.U tại giải Ngoại hạng Anh, hiện không có đội nào nằm trong tốp 9. Trận thắng duy nhất ở giải Champions League cũng chỉ trước đối thủ dưới cơ FC Copenhagen (1-0, nhưng lại thua 3-4 ở lượt về).

M.U hiện rớt xuống hạng 7 giải Ngoại hạng Anh và xếp chót bảng ở giải Champions League. Ngay vòng tới đây, "Quỷ đỏ" trở về sân nhà Old Trafford tiếp Chelsea lúc 3 giờ 15 ngày 7.12, sau đó gặp tiếp Bournemouth lúc 22 giờ ngày 9.12. M.U thi đấu trận cuối vòng bảng Champions League gặp Bayern Munich lúc 3 giờ ngày 13.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.