HLV Guardiola nói về tương lai trước viễn cảnh Man City có thể bị xuống hạng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/02/2023 05:58 GMT+7

HLV Guardiola vừa lên tiếng về tương lai của mình sau khi Man City bị cáo buộc hơn 100 lần vi phạm quy tắc tài chính.

Man City do HLV Guardiola dẫn dắt, có thể phải đối mặt với việc bị trừ điểm hoặc thậm chí bị xuống hạng nếu CLB này bị kết luận chính thức về những vi phạm tài chính, trong giai đoạn từ mùa 2009 - 2010 đến 2017 - 2018.

HLV Guardiola nói về tương lai trước viễn cảnh Man City có thể bị xuống hạng - Ảnh 1.

HLV Guardiola nói về tương lai trước viễn cảnh Man City bị xuống hạng

AFP

HLV Guardiola trước đây đã nói rằng, ông sẽ ra đi nếu phát hiện mình đã bị lãnh đạo đội bóng lừa dối về những cáo buộc họ đã vi phạm các luật Công bằng tài chính (FFP). Tuy nhiên, HLV của Man City, người đã giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong 5 năm qua cùng đội chủ sân Etihad, tin rằng vụ việc mới nhất sẽ kết thúc theo cách tương tự như cáo buộc trước đây của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Man City đã bị UEFA cấm tham gia các giải châu Âu trong 2 năm vào tháng 2.2020 vì "vi phạm luật Công bằng tài chính nghiêm trọng", nhưng án phạt đã bị Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) hủy bỏ vào cuối năm đó.

"Suy nghĩ đầu tiên của tôi là chúng tôi đã bị lên án. Trong trường hợp có tội, chúng tôi sẽ chấp nhận những án phạt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi vô tội? Làm thế nào để khôi phục tổn hại cho chúng tôi?", HLV Guardiola nói trong cuộc họp báo trước trận đấu với Aston Villa ở Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 12.2.

HLV Guardiola nói về tương lai trước viễn cảnh Man City có thể bị xuống hạng - Ảnh 2.

Man City đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc vi phạm tài chính

AFP

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha gần đây đã gia hạn hợp đồng với Man City đến năm 2025. 7 năm ở Manchester đã là khoảng thời gian dài nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Guardiola. "Tôi sẽ không rời khỏi ghế này. Tôi có thể đảm bảo với các bạn là tôi muốn ở lại. Nhiều lúc tôi cũng nghi ngờ nhưng họ (ban lãnh đạo Man City) không lừa dối tôi. Hãy nhìn những gì đã xảy ra ở UEFA. Bây giờ cũng vậy. Tại sao tôi không nên tin người của mình mà lại tin CEO của các CLB khác?", HLV Guardiola nhấn mạnh.

Chiến lược lược gia này tin rằng lợi ích cá nhân của các đối thủ tại Ngoại hạng Anh đứng sau các cáo buộc đối với Man City: "Họ mở ra một tiền lệ với những gì từng làm với chúng tôi. Hãy cẩn thận trong tương lai vì nhiều CLB có thể đưa ra đề xuất và rất nhiều đội có thể bị như chúng tôi. Khi họ tìm cách loại bỏ chúng tôi, hãy để chúng tôi tự bảo vệ mình".

Nhà đương kim vô địch Anh không có phong độ tốt ở những tuần gần đây - với 3 trận thua trong 6 trận, kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nhưng HLV Guardiola không tin rằng những thông tin về cáo buộc sẽ khiến các cầu thủ mất tập trung trước giai đoạn quan trọng. Man City sẽ đối mặt với Arsenal vào giữa tuần tới và gặp RB Leipzig ở vòng 16 đội Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.