Man City có thể bị tước 3 danh hiệu và trục xuất khỏi Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/02/2023 08:27 GMT+7

CLB Man City đối mặt với việc bị tước 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh và bị trục xuất khỏi giải này nếu bị kết tội vi phạm luật công bằng tài chính (FFP).

Đội bóng của HLV Pep Guardiola ngày 6.2 đã bị cáo buộc hơn 100 vi phạm liên quan đến 9 mùa giải từ năm 2009 đến 2018, một thông tin gây chấn động bóng đá Anh và châu Âu. Man City, đội hiện đang đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, có thể phải đối mặt với các hình phạt bao gồm trừ điểm, cấm chuyển nhượng, giới hạn chi tiêu và thậm chí bị trục xuất và tước các danh hiệu trước đó ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

Man City có thể bị tước 3 danh hiệu và trục xuất khỏi Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Man City có thể bị tước 3 danh hiệu Ngoại hạng Anh nếu bị kết tội vi phạm tài chính

REUTERS

Trong khoảng thời gian nói trên, nhà đương kim vô địch Anh đã giành được 3 danh hiệu (vào các mùa giải 2011 - 2012, 2013 - 2014 và 2017 - 2018). Theo báo giới Anh, hiện vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra nếu Man City bị tước danh hiệu và liệu chúng có được trao cho đội á quân hay không. Nếu chức vô địch được trao cho đội á quân, M.U có thể giành thêm 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2011 - 2012 và 2017 - 2018. Liverpool về nhì mùa giải 2013 - 2014 và có thể được trao chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên, cũng có thể nếu Man City bị tước danh hiệu thì sẽ không được chỉ định trao cho đội bóng khác.

Trong trường hợp gần đây nhất một đội bóng lớn bị trục xuất khỏi giải đấu quốc gia tại châu Âu là CLB Juventus của Ý bị loại khỏi Serie A vì vụ bê bối dàn xếp tỉ số "Calciopoli". Họ đã giành được cả hai chức vô địch mùa 2004 - 2005 và 2005 - 2006 nhưng bị hạ xuống vị trí cuối cùng bảng xếp hạng trong mùa giải và xuống hạng Serie B. Inter Milan đã được trao danh hiệu 2005 - 2006, nhưng chiếc cúp của mùa giải trước đó vẫn vô chủ. Chưa biết Man City sẽ phải đối mặt với hình phạt nào (nếu có), nhưng những phát hiện mới nhất nhiều khả năng mang đến viễn cảnh u ám cho đội chủ sân Etihad. 

Họ hiện chưa bị kết tội liên quan cuộc điều tra về các giao dịch của CLB đã kéo dài trong 4 năm. Các cáo buộc đã được thúc đẩy sau khi trang Der Spiegel của Đức xuất bản các tài liệu bị rò rỉ, với cuộc điều tra tập trung vào 3 lĩnh vực cụ thể.

Vấn đề đầu tiên bị cáo buộc là "các cầu thủ chưa đủ tuổi bị áp lực phải ký hợp đồng với Man City thông qua các khoản thanh toán bằng tiền". Thứ hai, các nhà tài trợ "chỉ cung cấp một phần khoản thanh toán cho CLB", trong khi chủ sở hữu Sheikh Mansour chi trả phần còn lại và được hợp thức hóa lấy từ tài trợ. Cuối cùng, cựu HLV Roberto Mancini đã nhận được "một phần đáng kể" tiền bồi thường từ một "hợp đồng hư cấu" khi ông rời CLB vào năm 2013.

Man City có thể bị tước 3 danh hiệu và trục xuất khỏi Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

HLV Guardiola từng tuyên bố sẽ rời Man City nếu đội bóng vi phạm tài chính

REUTERS

UEFA vào năm 2020 đã phạt Man City bằng lệnh cấm dự các cúp châu Âu 2 năm và nộp phạt 25 triệu bảng vì vi phạm FFP. Tuy nhiên, án phạt đã bị đảo ngược và mức phạt cuối cùng được Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) giảm xuống còn phạt tiền 9 triệu bảng.

Theo tờ The Sun, hiện những phát hiện mới của cuộc điều tra và nhiều vi phạm bị cáo buộc đã được chuyển đến một ủy ban giải Ngoại hạng Anh. Ban tổ chức giải này cũng tuyên bố rằng Man City đã không tuân thủ các quy định của UEFA xung quanh FFP trong giai đoạn mùa giải 2013 - 2014 và giữa mùa 2014 - 2015 và 2017 - 2018. Một vi phạm khác liên quan đến lợi nhuận tại Ngoại hạng Anh và các quy tắc bền vững trong các mùa 2015 - 2016, 2016 - 2017 và 2017 - 2018.

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cũng cáo buộc Man City không hợp tác và hỗ trợ điều tra. Theo báo giới Anh, tương tự hành động kháng cáo án phạt của UEFA vào năm 2020, phía đội chủ sân Etihad có thể sẽ thành lập một nhóm pháp lý gồm các luật sư hàng đầu để đấu tranh chống lại các cáo buộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.