HLV Hữu Thắng: 'Tuyển Việt Nam sẽ học hỏi được nhiều thứ từ Syria'

30/05/2016 13:04 GMT+7

HLV Hữu Thắng tha thiết đề nghị VFF cho bổ sung một… ngoại binh. ‘Vâng, tôi rất cần một bác sĩ người nước ngoài để chẩn đoán chấn thương tốt hơn. Tôi cũng cảm thấy khá lo lắng khi Xuân Trường không đạt thể lực tốt nhất. Cậu ấy vừa phải truyền nước’.

Khán phòng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chật kín phóng viên dù đây chỉ là họp báo về một trận giao hữu. Ngồi trên bàn chủ tọa là HLV trưởng và đội trưởng Lê Công Vinh. Một nhân vật quan trọng khác của VFF… ngồi dự khán ở phía tít cuối phòng họp - phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn.
Ông Tuấn trầm ngâm khi được HLV Hữu Thắng đưa tên vào phần phát biểu của mình: “Tôi đã trao đổi với phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn về vấn đề bác sĩ ngoại. Có lẽ nên có càng sớm càng tốt. Tôi cảm thấy khá khó xử về tình hình của đội tuyển hiện tại. Có một số người bị chấn thương trước khi lên tuyển. Vì ý chí quyết tâm cao mà họ đã muốn bộc lộ khả năng của mình trong những buổi tập. Trong khi đó là người đứng đầu đội tuyển, tôi vừa muốn giữ gìn chân cho cầu thủ, vừa muốn học trò thể hiện hết năng lực.
Chẳng hạn như trường hợp của Ngô Hoàng Thịnh. Nếu nhìn trên phim, rõ ràng chấn thương sụn chêm của Thịnh cực nặng nhưng Thịnh vẫn thi đấu được ở V-League. Đến mức bác sĩ đội tuyển còn phải thốt lên: Thịnh quả là ca quá đặc biệt. Nhưng tôi đành phải dứt lòng chia tay Thịnh vì nếu cứ sử dụng cậu ấy, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài của chính Thịnh. Và buộc tôi phải tính đến phương án khác thay thế. Nhưng biết đâu, trong cái khó lại ló cái khôn. Đội tuyển sẽ phát hiện ra nhân tố mới thì sao?”.
Nhân nói về tình hình thể lực của đội tuyển, HLV Hữu Thắng chia sẻ một thông tin không mấy vui: “Xuân Trường đã được thi đấu 60 phút tại K-League. Đó là điều đáng phấn khởi. Nhưng khi về nước, có thể do chặng bay, có thể vì ảnh hưởng từ chấn thương xương chậu, mà Trường không đạt sức khỏe tốt. Ngày 29.5, chúng tôi đã phải cho Trường truyền nước và chỉ dám để Trường tập nhẹ vì Trường bị sốt hơn 37 độ 5. Tôi chưa thể khẳng định sẽ bố trí Trường đã ở trận gặp Syria hay không?”.
 Ở phần phát biểu trước đó, HLV đội Syria Ayman Alhakim đã rất khéo khi đưa ra nhận định: “Đội tuyển Việt Nam và Syria có trình độ tương đồng”. HLV Nguyễn Hữu Thắng đã bật cười và nói ngay: “Rõ ràng chúng ta đều biết Syria là một đội bóng hàng đầu châu lục. Tôi đã xem băng hình những trận đấu gần đây của đội bạn. Họ có thể lực khỏe, tố chất kỹ thuật tốt. Chắc chắn đây là trận đấu chất lượng mà Việt Nam sẽ học được nhiều thứ”.
Trước câu hỏi về việc dự đoán về kết quả trận đấu, Hữu Thắng trả lời: “Theo tôi, rất khó để đánh giá về trận đấu. Mà tôi nghĩ, càng chuyên gia đánh giá thì càng sai. Tốt nhất là cứ để hết 90 phút trên sân sẽ rõ kết quả. Nhưng tôi cũng xin chia sẻ thêm là tôi không có trong tay những nhân sự hoàn chỉnh như trận gặp Đài Loan và Iraq vào cuối tháng 3 vừa qua”.
Công Phượng đã trở lại tập luyện cùng đội tuyển hôm 29.5 Minh Tú
HLV Hữu Thắng cũng nhấn mạnh lại câu trả lời về 3 cầu thủ cũ của HAGL khi được hỏi liệu họ có được ra sân trận gặp Syria không: “Tôi hướng đến việc xây dựng một tập thể mạnh, bất kỳ ai cũng có cơ hội để ra sân khi họ đã thể hiện tốt trong cả tập luyện và thi đấu.
Tôi không nghiêng hẳn về một con người nào vì ai cũng có giá trị như nhau. Tôi cố gắng tạo không khí đua tranh, tích cực trong đội bóng, ai cũng có cơ hội góp sức cho đội bóng. Dù đội hình ra sân là ai, chúng tôi cũng sẽ cống hiến một trận đấu tốt. Và dĩ nhiên, nếu thắng được thì quá tốt”.
Công Vinh: "Nếu tôi không ghi bàn thì đã có người khác"

Tiền đạo Lê Công Vinh Lê Nam
Đội trưởng Công Vinh luôn là người khá kỹ càng trong các bài phát biểu của mình. Anh lưu giữ quá khứ rất tốt và nói về hiện tại, tương lai cũng không tồi: “Đây là lần thứ 3, cá nhân tôi chạm trán với Syria. Lần đầu tiên vào năm 2009 tại vòng loại Asian Cup. Khi đó đội tuyển Việt Nam với đội hình mạnh nhất, đồng đều cả cả 3 tuyến vì vừa giành chức vô địch AFF Cup 2008. Nhưng HLV Calisto và chúng tôi đã thi đấu rất chật vật để sau đó Syria đã lọt vào vòng chung kết Asian Cup.
Lần thứ 2, tôi gặp Syria cách đây vài năm tại sân nhà. Đây là đội bóng rất khỏe, khả năng tì đè tốt, kỹ thuật cũng rất tốt. Đẳng cấp họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Vì thế, chúng ta đừng nên đặt nặng chuyện thắng thua. Cái quan trọng là sau trận đấu này, Việt Nam sẽ học được điều gì và biết mình đang ở đâu?”.

“Anh hy vọng mình sẽ ghi bàn chứ?”,  phóng viên Thanh Niên hỏi. Vinh cười đáp: “Chúng tôi sẽ cố gắng tạo thành một khối thống nhất để tiếp cận được khung thành đối phương. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của một tiền đạo. Nhưng nếu tôi không ghi bàn thì đã có người khác ở tuyến hai”. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.