HLV Lào không phục trận thua, HLV Troussier đáp trả cực gắt

30/04/2023 22:02 GMT+7

HLV Troussier đã đáp trả thẳng thắn với phát biểu "U.22 Lào đã có thể hòa U.22 Việt Nam" của ông Michael Weiss.

Sau trận thua 0-2 của U.22 Lào trước U.22 Việt Nam ở bảng B SEA Games 32 lúc 19 giờ hôm nay 30.4, HLV Michael Weiss của đội Lào cho rằng học trò của ông xứng đáng với một trận hòa. Cụ thể, ông Weiss đánh giá: "Tỷ số hòa có lẽ công bằng hơn. U.22 Việt Nam đã có bàn thắng may mắn, bởi họ ghi bàn khi thủ môn U.22 Lào chưa sẵn sàng. Nếu không thủng lưới bàn ấy, nếu tỷ số là 0-0 khi ấy sẽ công bằng hơn, chúng tôi sẽ dễ đá hơn. Còn bàn thua thứ hai thì rõ ràng rồi, khi U.22 Lào phải đẩy cao".

Tuy nhiên, HLV Philippe Troussier không đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng U.22 Việt Nam đã nỗ lực và xứng đáng giành chiến thắng, dù bản thân đội bóng của ông còn nhiều vấn đề.

HLV Lào không phục trận thua, HLV Troussier đáp trả cực gắt - Ảnh 1.

HLV Troussier không đồng tình với đồng nghiệp bên phía U.22 Lào

NGỌC DƯƠNG

"Hôm nay, chúng tôi giành chiến thắng 2-0. Tôi nghĩ rằng HLV Lào có chút sai sót ở đây. Bản thân tôi trong sự nghiệp huấn luyện từng trải qua nhiều thất bại. HLV trưởng luôn phải có lời bào chữa. Hôm nay U.22 Việt Nam đã giành chiến thắng, nhưng không phải bàn thắng tự nhiên từ trên trời rơi xuống, Mọi cầu thủ đều rất cố gắng để có bàn thắng. Ở trận này, thủ môn đã chơi tập trung, nhưng điều kiện sân bãi không ủng hộ hai đội. Có một chi tiết, là U.22 Việt Nam đã ghi bàn sớm, nhìn lại thì tôi cũng không chắc đó là ưu thế hay bất lợi, vì cầu thủ phải trải qua tâm lý phải giữ tỷ số, lưỡng lự với việc ghi thêm bàn thắng.

Highlights | U.22 Việt Nam - U.22 Lào: Thở phào phút cuối | Bóng đá nam SEA Games 32

Về quan điểm bóng đá, chúng tôi đồng ý với U.22 Lào rằng họ đã chơi tốt, tạo ra nhiều khó khăn cho U.22 Việt Nam. Nhưng đây mới là trận mở màn. Hãy nhớ rằng Ả Rập Xê Út cũng có thể thắng Argentina ở trận mở màn World Cup, nhưng Argentina sau đó đã vô địch. Tôi muốn nhấn mạnh, hôm nay U.22 Việt Nam giành chiến thắng, dù không dễ dàng nhưng kết quả này mang đến tự tin và tích cực", HLV Troussier đánh giá.

Nhà cầm quân người Pháp thừa nhận áp lực đang gặp phải ở U.22 Việt Nam. Ông nhận định: "Tôi hoàn toàn cảm nhận được áp lực từ truyền thông, VFF, CĐV từ những kết quả đã nhận được. Nhưng là HLV, tôi thích áp lực. Tôi từng làm việc ở nhiểu quốc gia, nên hiểu được phần nào. Tôi mới làm việc được 3 tháng, chưa thể thay đổi nhiều Dù vậy, tôi đang cố gắng truyền tải triết lý mới đền cầu thủ".

HLV Lào không phục trận thua, HLV Troussier đáp trả cực gắt - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam còn nhiều khiếm khuyết

NGỌC DƯƠNG

Dù vậy, HLV Troussier bảo lưu quan điểm: ông đang xây dựng lối chơi mới không chỉ cho U.22 Việt Nam, mà còn là cả đội tuyển Việt Nam. Nếu muốn hy vọng tiến xa ở vòng loại World Cup 2026, bóng đá Việt Nam phải tin tưởng vào định hướng này.

"Trước đây, các đội tuyển Việt Nam chủ yếu củng cố hàng phòng ngự và chờ phản công. Việt Nam đã có nhiều chiến thắng, đoạt danh hiệu ở Đông Nam Á.

Nhưng ra thế giới, đội tuyển Việt Nam đã thua 8 trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Muốn tiếp cận tầm cỡ châu Á, bóng đá Việt Nam phải vượt qua ranh giới cách chơi của mình. Vì vậy tôi muốn cầu thủ làm thế nào kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động hơn trong kiểm soát bóng. Tôi hiểu điều này rất mới với nhiều cầu thủ. Có những hậu vệ nghĩ chỉ cần phòng ngự, tiền vệ chuyền bóng, tiền đạo ghi bàn.

Thắng U.22 Lào nhọc nhằn, U.22 Việt Nam còn nhiều nỗi lo

Tôi muốn hậu vệ tự tin cầm bóng, dám triển khai lối chơi, tiền đạo và tiền vệ hỗ trợ lối chơi. Chúng ta cần thời gian để có sự nhuần nhuyễn, nhưng đó là điều cần làm để tiệm cận mục tiêu World Cup. Tất nhiên, trước mắt U.22 Việt Nam cần tập trung cho giải đấu đầu tiên này, duy trì vị trí ở Đông Nam Á, cụ thể là SEA Games. Tất nhiên, tôi phải duy trì vị thế bóng đá Việt Nam đã có dưới thời ông Park.

Nhưng tôi muốn có cách chơi và trang bị vũ khí mới. Đó là lý do tại sao tôi trở lại Việt Nam. Đôi lúc chúng ta cần trả giá để thu vể bài học tiến bộ hơn nữa. Do vậy, trận đấu này sẽ là nền tảng tốt để cầu thủ tiếp tục phấn đấu, duy trì thành tích ở trận tiếp theo", HLV Troussier trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.