HLV Mano Polking thừa nhận tuyển Việt Nam mạnh lên nhờ đá vòng loại World Cup

Giang Lao
Giang Lao
17/12/2021 18:58 GMT+7

Nhà cầm quân tuyển Thái Lan, HLV Mano Polking thừa nhận với báo chí nước này rằng, phải nhìn nhận thực tế tuyển Việt Nam hiện rất mạnh và có nhiều kinh nghiệm nhờ đang thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 .

HLV Mano Polking đưa ra đánh giá này khi trao đổi với các phóng viên Thái Lan trong cuộc họp báo chiều 17.12, trước lượt đấu cuối ở bảng A giải AFF Cup 2020 gặp tuyển Singapore lúc 19 giờ 30 ngày 18.12 để phân định vị trí nhất nhì bảng.

HLV Mano Polking gần đây cũng làm việc ở giải V-League khi dẫn dắt CLB TP.HCM

fat

Khi nhận câu hỏi đánh giá về đối thủ tiềm năng mà tuyển Thái Lan sẽ gặp ở bán kết và xa hơn là chung kết, HLV Mano Polking cho rằng: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ các đối thủ có khả năng sẽ gặp ở bảng B, trong đó tuyển Việt Nam rõ ràng là mạnh nhất.

Bằng chứng, tuyển Việt Nam là đội duy nhất cho đến lúc này chưa để lọt lưới bàn nào. Họ là đội thi đấu hết sức bài bản, giữa các cầu thủ luôn có sự ăn ý tuyệt vời và là một khối thống nhất. Tôi không thấy sự chênh lệch nào giữa đội hình chính hoặc dự bị của họ.

Đặc biệt, tuyển Việt Nam có một hệ thống phòng ngự chặt chẽ và khó vượt qua. Họ có được như vậy là nhờ thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 trước các đối thủ mạnh nhất châu Á. Tuy họ đang thua cả 6 trận, nhưng nên nhớ không dễ gì để đi đến vòng loại thứ 3 tranh vé dự World Cup ở khu vực châu Á, và được thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Đó là nơi giúp tuyển Việt Nam ngày càng mạnh lên, họ có nhiều kinh nghiệm ở đẳng cấp cao nhất, nên khi trở lại giải đấu trong khu vực, họ cũng là đội hết sức đáng gờm. Tuyển Việt Nam hiện vẫn giữ phong độ tốt nhất.

Tuyển Việt Nam trong trận thắng Malaysia 3-0 ở bảng B

aff

Tuy nhiên, tôi không tránh né việc gặp tuyển Việt Nam trước hay sau, vì để đạt mục tiêu vô địch, chúng tôi cần phải chiến thắng mọi đối thủ. Do đó, gặp đội nào trong 3 đội ở bảng B ở bán kết thì cũng đều như nhau. Trước mắt, chúng tôi cần tập trung vào trận gặp tuyển Singapore để hướng tới việc giành ngôi đầu bảng. Đây là mục tiêu trước mắt mà chúng tôi đặt ra, trước khi nghĩ đến bán kết hoặc xa hơn là chung kết”.

Cũng theo HLV Mano Polking xác nhận, hiện tuyển Thái Lan chỉ còn 28 cầu thủ có thể thi đấu hết giải AFF Cup 2020, do 2 ngôi sao gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan và trung vệ Jonathan Khemdee đã rời đội tuyển vì lý do sức khỏe và chuyện gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.