HLV Ong Kim Swee cảnh báo U.22 Malaysia trước trận đại chiến U.22 Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/05/2023 10:51 GMT+7

Cựu HLV đội tuyển Malaysia, Ong Kim Swee cho rằng, U.22 Malaysia đã phải trả giá cho sự tự tin thái quá trong trận thua U.22 Thái Lan 0-2 ở bảng B bóng đá nam SEA Games 32.

HLV Ong Kim Swee nhìn nhận, chiến thắng dễ dàng 5-1 của U.22 Malaysia trước U.22 Lào ở trận ra quân có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại trước U.22 Thái Lan.

HLV Ong Kim Swee cảnh báo U.22 Malaysia trước trận gặp U.22 Việt Nam - Ảnh 1.

U.22 Malaysia (trái) phải quyết đấu với U.22 Việt Nam sau khi thua U.22 Thái Lan

FAM

Theo tờ The New Straits Times, ban huấn luyện U.22 Malaysia nên xem xét nghiêm túc nhận định của HLV Ong Kim Swee vì ông là nhà cầm quân đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia giành HCV môn bóng đá SEA Games vào năm 2011.

"Có lẽ sự tự tin thái quá là một yếu tố bởi vì chúng tôi biết các cầu thủ của mình sẽ trở nên như thế nào khi họ giành chiến thắng. Họ cảm thấy tự tin thái quá và khi thi đấu với một đội tốt hơn, họ đã phải trả giá", ông Kim Swee cho biết, đồng thời giải thích rằng điều này có thể bắt nguồn từ việc các cầu thủ tự mãn quá sớm và mất cảnh giác sau khi đè bẹp U.22 Lào 5-1 trong trận mở màn bảng B.

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 7.5: Thanh Bảo, Hưng Nguyên xuất sắc giành vàng | HCV bóng rổ lịch sử

Theo chiến lược gia này, thất bại trước "Voi chiến" trẻ dĩ nhiên còn có những yếu tố khác. U.22 Thái Lan vốn luôn nhỉnh hơn U.22 Malaysia ở SEA Games, nên lẽ ra các cầu thủ phải thận trọng gấp đôi trước đối thủ.

HLV Ong Kim Swee cảnh báo U.22 Malaysia trước trận gặp U.22 Việt Nam - Ảnh 2.

U.22 Malaysia tăng cường tập cải thiện những điểm yếu

FAM

HLV Kim Swee trích dẫn các yếu tố khác dẫn đến thất bại của U.22 Malaysia: sự mất tập trung, cách tiếp cận của các cầu thủ với chỉ đạo của HLV và lối chơi tấn công thiếu hiệu quả. Đánh giá về trận đấu của U.22 Malaysia với đương kim vô địch U.22 Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ ngày 8.5, ông Kim Swee nói rằng, Malayan Muda (biệt danh của U.22 Malaysia) không nên bị tác động tâm lý bởi thất bại trước U.22 Thái Lan và U.22 Lào. "Chúng ta nên quên ngay 2 trận vừa qua. Chúng tôi biết ban huấn luyện có lẽ đã phân tích về lối chơi của U.22 Việt Nam, họ cũng biết điểm mạnh của đội chúng tôi. Khi chúng tôi sa sút, hãy cố gắng đừng nhìn lại quá khứ. Điều quan trọng là tạo động lực cho trận gặp U.22 Việt Nam".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.