HLV Pep Guardiola: ‘Man City vẫn còn nhiều việc phải làm với Schalke’

Giang Lao
Giang Lao
21/02/2019 09:19 GMT+7

Bất chấp thắng 3-2 trên sân Schalke đầy lợi thế ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng ngày 21.2, HLV Pep Guardiola vẫn chưa nghĩ tới vòng tới.

Rạng sáng ngày 13.3 tới, Man City sẽ tiếp Schalke ở trận lượt về trên sân nhà Etihad. Với kết quả thắng 3-2 ở lượt đi mang lại nhiều ưu thế cho đoàn quân của HLV Guardiola hướng tới vòng tứ kết.
[VIDEO] HLV CỦA MAN CITY PHÁT BIỂU SAU TRẬN
Tuy nhiên, ông Guardiola không hề cảm thấy hài lòng, mà cho rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra (ở lượt về) nếu như Man City vẫn tiếp tục: “Cho đối phương được nhận 2 quả phạt đền, và 1 chiếc thẻ đỏ nữa”, như ở trận đấu vừa diễn ra rạng sáng ngày 21.2 là không tốt một chút nào khi thi đấu ở giải như tại Champions League.
Ông Guardiola nói thêm: “Tôi chỉ hài lòng với kết quả. Nhưng khả năng đi tiếp và nghĩ tới vòng sau, hiện tại là chưa. Chúng tôi vẫn còn phải chiến đấu cật lực mới giành quyền đi tiếp. Đó là thực tế. Ở Champions League, không có khái niệm gì chắc chắn”.
VAR được trọng tài sử dụng giúp Schalke hưởng 2 quả 11m gây không ít khó khăn cho Man City AFP
Ở trận đấu với Schalke, sau khi dẫn trước 1-0 ở phút 18 do công Aguero ghi, Man City bị phạt 2 quả phạt đền liên tiếp ở các phút 38 và 45 với công nghệ VAR xác định tình huống giúp Nabil Bentaleb 2 lần ghi bàn từ chấm 11m để đội bóng Đức ngược dòng dẫn lại 2-1.
Bị 2 quả 11m vì VAR, còn chơi thiếu người từ phút 68, nhưng may mắn Man City giành ưu thế nhờ 2 bàn thắng ở phút chót Reuters
Trong các tình huống này, HLV Guardiola không biết có ý chê bai gì hay không, nhưng sau trận cho rằng: “Tôi là người ủng hộ VAR. Nó rất tuyệt vời, xác định chính xác các tình huống giúp Schalke hưởng phạt đền. Tôi không phàn nàn gì, nhưng tiếc là mùa trước nếu nó được áp dụng thì có khi chúng tôi không thua Liverpool (ở vòng tứ kết)”.
Sterling là người ghi bàn quyết định giúp Man City thắng 3-2 ở sân khách AFP
 
Tuy nhiên, dù nói như vậy, theo báo chí Anh thì có lẽ HLV Guardiola không muốn xoáy sâu hơn về các tình huống tranh cãi này, kể cả tình huống Otamendi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân phút 68 khiến Man City gặp nhiều khó khăn khi chơi thiếu người trong bối cảnh còn đang bị dẫn trước.
Vì cũng may là nhờ sau đó tài nghệ các cá nhân của Leroy Sane và Raheem Sterling ghi được 2 bàn quan trọng phút chót để Man City đảo ngược cục diện thắng lại 3-2 và nắm ưu thế cực tốt để tính toán ở trận lượt về sân nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.