HLV Seedorf tin Pazzini hơn Balotelli

24/03/2014 13:29 GMT+7

(TNO) Bất chấp việc AC Milan vẫn chưa thể có được chiến thắng đầu tiên sau 5 trận liên tiếp chỉ toàn hoà và thua, HLV Clarence Seedorf khẳng định trận hòa 1-1 trước Lazio là 'một bước tiến khả quan', đồng thời giải thích lý do tại sao ông loại tiền đạo Mario Balotelli khỏi đội hình xuất phát.

(TNO) Bất chấp việc AC Milan vẫn chưa thể có được chiến thắng đầu tiên sau 5 trận liên tiếp chỉ toàn hoà và thua, HLV Clarence Seedorf khẳng định trận hòa 1-1 trước Lazio là 'một bước tiến khả quan', đồng thời giải thích lý do tại sao ông loại tiền đạo Mario Balotelli khỏi đội hình xuất phát.

>> Balotelli và Costa sẽ quyết định trận Atletico - AC Milan
>> AC Milan hụt chân trước trận tái đấu Atletico Madrid
>> Tevez ghi siêu phẩm, AC Milan thua đau Juventus

Tiền đạo Giampaolo Pazzini của AC Milan
Pazzini ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Lazio - Ảnh: AFP

Trên sân Olimpico, HLV của AC Milan đã gây bất ngờ khi sắp tiền đạo Giampaolo Pazzini đá chính thay vì Balotelli, người khỏe mạnh nhưng chỉ được tung vào sân trong hiệp 2.

Nói về quyết định của mình trên kênh Sky Sports Italia, cựu tiền vệ này cho biết: “Tôi nghĩ Pazzini sẽ đóng góp được nhiều hơn cho đội bóng trong trận đấu như thế này nhờ những phẩm chất của mình. Đơn giản là tôi chọn người tôi cho rằng có khả năng gây khó khăn cho đối thủ hơn.

Chúng tôi luôn cố gắng hết mình ở cả phong cách chơi lẫn hiệu quả, nhưng vào thời điểm này quan trọng hơn cả là sự rắn rỏi, tính hiệu quả và hạn chế các cơ hội ghi bàn của đối thủ.

Giám đốc điều hành Adriano Galliani nói rằng ông ấy sẽ vui hơn nếu chúng tôi chơi tồi và đem 3 điểm về nhà. Do đó chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi tiếp tục cố gắng như thế, cuối cùng ông ấy sẽ mỉm cười”.

Trong khi đó, trợ lý Tassotti cũng khẳng định việc không sử dụng Balotelli là quyết định của Seedorf: “Đấy là quyết định đã được đưa ra trong suốt tuần qua. HLV theo dõi các buổi tập và quyết định danh sách đội hình xuất phát. Ông ấy đã chọn Pazzini”.

HLV Seedorf tin Pazzini hơn Balotelli
Balotelli không còn được HLV Seedorf tin tưởng - Ảnh: AFP

Cũng theo lời Tassotti, trường hợp tương tự cũng xảy ra khi Honda được sắp đá chính thay cho Adel Taarapt hoặc Zapata vừa trở lại sau chấn thương phải ngồi ngoài.

Tassotti cũng phủ nhận thông tin về buổi họp khẩn của CLB, trong đấy ông đã được chọn làm HLV tạm quyền đến hết giải trong trường hợp Seedorf không chấm dứt chuỗi phong độ kém cỏi.

Ông khẳng định: “Điều ấy không chính xác. Tôi không phải là người dự phòng. Tuần rồi là một tuần kỳ lạ nhưng chúng tôi đã làm việc tốt và hy vọng nhanh chóng thoát khỏi tình hình hiện nay”.

Trả lời câu hỏi về tương lai của mình, HLV Seedorf cũng phủ nhận về tối hậu thư 2 trận đấu: “Không bao giờ có sự chia rẽ bên trong CLB, do chúng tôi luôn luôn giữ liên lạc. Tôi đã đề nghị Galiani ở gần đội bóng bởi kinh nghiệm của ông ấy là cơ sở để ổn định. Đấy là điều đã xảy ra ngay khi tôi còn là cầu thủ.

Tôi xin khẳng định rằng tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ dấu hiệu hay chỉ dẫn nào từ Chủ tịch Berlusconi hoặc Galiani về một hạn chót hay bất kỳ điều gì khác đã được báo chí viết suốt tuần qua. Tôi vẫn tiếp tục với công việc thường ngày của mình”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.