HLV Troussier chạy nước rút cho Asian Cup

21/12/2023 05:35 GMT+7

HLV Troussier cùng các cộng sự ở đội tuyển VN phải giải quyết khối lượng công việc lớn chỉ trong thời gian ngắn để kịp chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Chạy đua với thời gian

Đội tuyển VN sẽ hội quân ngày 28.12, sau đó có 1 tuần để chuẩn bị cả về nhân sự lẫn đấu pháp tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN, trước khi lên đường sang Doha (Qatar) ngày 5.1.2024 nhằm tiếp tục hoàn thiện chiến thuật cho Asian Cup 2023. Tại đây, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ có 9 ngày tập luyện trước khi bước vào trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản.

Ông Troussier chạy nước rút cho Asian Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển VN của ông Troussier chạy nước rút chuẩn bị cho sân chơi Asian Cup 2023

Minh Tú

Với khoảng thời gian chuẩn bị 16 ngày, HLV Troussier cùng các cộng sự phải giải quyết rất nhiều việc. Trước tiên, họ sàng lọc đội hình từ danh sách sơ bộ 50 cầu thủ ban đầu xuống còn 23 cái tên chính thức. 50 cầu thủ này được ông Troussier lựa chọn dựa vào các tiêu chí như phong độ, màn thể hiện ở đội bóng chủ quản, khả năng thích ứng với lối chơi. Sau 9 tháng dẫn dắt đội tuyển quốc gia, HLV Troussier đã nắm được bức tranh toàn cảnh của bóng đá VN, năng lực của phần lớn cầu thủ có triển vọng khoác áo đội tuyển. Tuy nhiên, việc liên tục xáo trộn nhân sự ở vòng loại World Cup 2026 cũng như con số 50 cầu thủ trong danh sách sơ bộ đã cho thấy sự phân vân của chiến lược gia người Pháp.

HLV Troussier chạy nước rút cho Asian Cup - Ảnh 2.

Thủ môn Nguyễn Filip có tên trong danh sách sơ bộ

Ông Troussier có nhiều lựa chọn tiềm năng, nhưng không nhiều cầu thủ bứt lên hẳn so với phần còn lại để chắc suất chính thức. Đơn cử ở tuyến giữa, Tuấn Anh và Thái Sơn đá chính 2 trận gần nhất, nhưng chưa chắc Hoàng Đức, Hùng Dũng đã hết cửa cạnh tranh. Ở cánh phải, Văn Thanh chiếm ưu thế, nhưng vẫn còn nhiều chân chạy khác sẵn sàng thế vai. Việc phải sàng lọc con người phù hợp từ "mẫu số" rất lớn, chưa kể việc nghiên cứu đối thủ, tìm đấu pháp hợp lý cũng như nhân sự phù hợp với đấu pháp đó… khiến khối lượng công việc của ban huấn luyện rất lớn. Nền tảng thể lực cầu thủ cũng là dấu hỏi. Vừa thi đấu ở V-League, không phải cầu thủ nào cũng đủ bền bỉ để thích nghi trở lại với guồng thể lực và nhịp thi đấu ở cấp độ cao hơn tại đội tuyển.

Nguyễn Filip xúc động ngày nhận Quốc tịch Việt Nam: 'Tôi sẽ cống hiến cho quê hương'

Chờ ông Troussier làm "mềm" lối chơi

Việc xây dựng triết lý mới khiến quá trình định hình đội tuyển kéo dài nhiều tháng, là vấn đề HLV Troussier đã lường trước. Dù vậy, Asian Cup 2023 rất khác vòng loại World Cup 2026. Đây là giải đấu diễn ra tập trung trong thời gian ngắn, đội tuyển VN sẽ đấu 3 trận vòng bảng trong 10 ngày, lần lượt gặp Nhật Bản (14.1), Indonesia (19.1) và Iraq (24.1). Cơ hội sửa sai là rất ít, do đó thay vì vừa đá vừa sửa theo triết lý đã định hình, giải đấu ngắn ngày kiểu Asian Cup đòi hỏi các đội phải đặt hiệu quả lên hàng đầu, biết thích ứng với hoàn cảnh. Do đó, HLV Troussier cần đấu pháp thật mềm dẻo và linh hoạt.

HLV Troussier chạy nước rút cho Asian Cup - Ảnh 4.

Bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: "HLV Troussier đã "nhào nặn" trên dưới 80 cầu thủ ở đội tuyển quốc gia từ khi đến VN, nên có lẽ không cần thêm nhân tố mới, bởi ý tưởng bộ khung đã định hình. Vấn đề hiện giờ là xây dựng lối chơi phù hợp. Đó vẫn là cách đá cầm bóng chủ động, triển khai từ sân nhà, nhưng thông qua các trận vừa rồi, đội tuyển VN sẽ đá linh hoạt hơn. Đó là kiểm soát bóng với thời lượng hợp lý, công phải ra công, thủ ra thủ, chuyển đổi trạng thái cũng cần bài vở. Kiểm soát bóng là tốt, nhưng phải phụ thuộc vào từng đối thủ, hãy sẵn sàng với mọi kiểu chơi phụ thuộc vào tình thế trên sân và cách chơi của đối thủ".

Cầu thủ trẻ còn đang trên đường chứng tỏ

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: "Ở Asian Cup 2023, mục tiêu của đội tuyển VN là tiến càng xa càng tốt, trước mắt là vượt qua vòng bảng. Bên cạnh thành tích, đội cần rà soát được những gương mặt mới, đặc biệt là cầu thủ trẻ. Một năm qua, HLV Troussier đã tập trung tìm nhân tố trẻ đáp ứng triết lý của ông để đưa vào đội tuyển. Ông phần nào đã đạt mục tiêu, nhưng chưa đủ tốt. Các cầu thủ trẻ còn đang trên đường chứng tỏ, trong khi nhiều cầu thủ trụ cột trước đây đã mất phong độ, giảm khát khao. Các đối thủ ở Asian Cup đều rất quen thuộc với đội tuyển VN, trong đó Nhật Bản gần như chắc suất dẫn đầu, còn cuộc cạnh tranh với Iraq và Indonesia sẽ khó lường. Tuy nhiên, việc đội thứ ba ở bảng đấu vẫn có cơ hội đi tiếp cho thấy cửa vào vòng sau rất sáng. Mong rằng đội tuyển VN sẽ tích lũy được nội lực cần thiết cho vòng loại World Cup, sẽ tiếp diễn vào tháng 3 năm sau".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.