HLV Troussier lại hồi hộp chờ V-League

18/05/2023 14:36 GMT+7

Tham vọng của HLV Philippe Troussier cùng bóng đá Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào guồng quay V-League, vốn sẽ trở lại từ ngày mai 19.5.

6 trận đấu ở SEA Games 32 đã giúp HLV Philippe Troussier có bước hình dung đầu tiên về bóng đá Việt Nam, trên khía cạnh bóng đá trẻ với tiềm năng của U.22 Việt Nam. Tuy nhiên, đây mới là bước khởi đầu.

Trong tháng 6, ông sẽ tập trung cả đội tuyển quốc gia và U.22 nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung rèn quân trong thời gian FIFA Days để các cầu thủ quen với triết lý và phong cách thi đấu của HLV mới. Trong khi đó, U.22 Việt Nam sau đó lên đường sang Trung Quốc dự Panda Cup để tích lũy kinh nghiệm cho vòng loại U.23 châu Á 2024, nơi ông Troussier xem như mục tiêu hàng đầu, sau đó đến vòng loại World Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam.

Ông Troussier lại hồi hộp chờ V-League - Ảnh 1.

HLV Troussier

NGỌC DƯƠNG

Việc thành hay bại trong cả hai mục tiêu của HLV Troussier đều liên quan mật thiết đến chất lượng cầu thủ. Đơn cử với U.22 Việt Nam, tấm HCĐ SEA Games 32 cho thấy đây là lứa cầu thủ có triển vọng phát triển, tuy nhiên việc không được thi đấu thường xuyên khiến các học trò ông Troussier non bản lĩnh trận mạc, mắc nhiều sai lầm ở thời khắc quyết định. Nhà cầm quân 68 tuổi đã làm tốt nhất trong khả năng, đó là đưa đội đứng vị trí thứ ba.

Tuy nhiên, các cầu thủ liệu có đạt "trần" tiềm năng như chờ đợi hay không, vốn dĩ lại không phụ thuộc vào HLV Troussier. Ví dụ, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng đã chơi tốt ở SEA Games 32 với 5 bàn thắng. Văn Tùng từng được ông Troussier ca ngợi là tài năng sáng giá bậc nhất của lứa U.22. Nhưng ở CLB Hà Nội, Văn Tùng mới được ra sân 108 phút mùa trước và chưa đá phút nào ở V-League mùa này. Anh không cạnh tranh được với những đàn anh trên hàng tiền đạo, chưa kể còn có ngoại binh. Với thời gian thi đấu ít ỏi, Văn Tùng khó phát triển, dù được tạo cơ hội ở đội U.22 Việt Nam đến mức nào.

Ông Troussier lại hồi hộp chờ V-League - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam đã nỗ lực, nhưng còn nhiều thiếu sót

NGỌC DƯƠNG

Vỏn vẹn vài đợt tập trung mỗi năm là không đủ để ông Troussier nâng tầm cầu thủ, nếu thực sự những tài năng trẻ này không được mài giũa ở V-League hay giải hạng nhất. Đội tuyển quốc gia chỉ là phần ngọn, còn gốc rễ vẫn nằm ở CLB. Vừa qua, việc HLV người Pháp phải dạy lại cho học trò từng kỹ năng căn bản như đỡ bước một, chuyền bóng hay phối hợp nhóm,... là điều không nên có ở một đội bóng thiện chiến. Bởi phải học lại từ đầu ở đội tuyển, đồng nghĩa các cầu thủ không còn nhiều thời gian tập luyện mảng miếng chiến thuật. Minh chứng là đến sát giải đấu, U.22 Việt Nam mới rèn các bài tập nâng cao, sau nhiều tuần chỉ học đi học lại các bài "vỡ lòng".

Tương tự, tiềm năng của đội tuyển Việt Nam cũng phụ thuộc rất nhiều vào V-League. Dưới thời HLV Park Hang-seo, bộ khung đội tuyển thường định hình sẵn và ông chỉ thay đổi một số chi tiết khi cần. Còn với ông Troussier, đội tuyển sẽ thay đổi toàn diện từ con người đến cách chơi. Ông Troussier từng tuyên bố ở đợt tập trung tới, chỉ 60% số tuyển thủ hiện tại được gọi trở lại, 20% là các cầu thủ U.22, trong khi 20% còn lại là những nhân tố mới ở V-League. Chiến lược gia người Pháp cần một mẫu số lớn để đánh giá năng lực của từng cầu thủ trước khi ra quyết định triệu tập.

Những trận đấu ở V-League sẽ đóng vai trò nền tảng gốc rễ để HLV Troussier xây dựng kế hoạch trong thời gian tới, song song ở cả hai đội tuyển. Vấn đề nằm ở chỗ, giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chỉ diễn ra vỏn vẹn 7 trận trong 6 tháng qua. V-League đã bị hoãn 2 lần, mỗi lần ít nhất 3, 4 tuần. Việc gián đoạn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của CLB và guồng quay giải đấu. Nếu chất lượng giải đi xuống, đội tuyển quốc gia và U.22 sẽ gánh hậu quả.

Ông Troussier lại hồi hộp chờ V-League - Ảnh 3.

HLV Troussier phải dạy lại học trò từ những điều căn bản nhất

NGỌC DƯƠNG

Do đó, HLV Troussier cùng cộng sự trước hết sẽ chờ đợi V-League và hạng nhất "vào guồng" trở lại, rồi chờ đợi các nhân tố trẻ được trao cơ hội nhiều hơn. Mới đây, HLV người Pháp cũng bày tỏ thiện chí khi chia sẻ: "Thứ tự ưu tiên của tôi là U.23 Việt Nam đá vòng loại U.23 châu Á. Đội tuyển quốc gia sẽ đá vòng loại World Cup 2026. Nhưng để các đội tuyển quốc gia gặt hái kết quả tốt thì phải bảo toàn lợi ích cho các CLB. Tôi muốn làm việc hợp tác với CLB, vì muốn đội tuyển mạnh nhất, được chuẩn bị tốt nhất sẽ phải dừng giải đấu rất nhiều.

Việc V-League chỉ đá được vài trận rồi bị ngắt quãng là điều không bình thường. Tổng cộng V-League 2023 đã có 3 lần bị ngừng, 3 lần các CLB phải bắt đầu chuẩn bị như một giải đấu mới. Tôi luôn muốn xây dựng đội tuyển quốc gia dựa trên nền tảng từ CLB. Đội tuyển Việt Nam hay U.20 Việt Nam chỉ mạnh khi CLB mạnh và giải quốc nội mạnh hơn nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.