HLV Troussier nói rõ lý do Hoàng Đức rời đội tuyển, nêu thực trạng đáng báo động ở V-League

04/01/2024 17:46 GMT+7

HLV Troussier khẳng định Hoàng Đức không kịp bình phục để trở lại cho Asian Cup 2023.

Đội tuyển Việt Nam đối mặt "bão" chấn thương khi rất nhiều trụ cột bỏ lỡ Asian Cup bởi không kịp bình phục. Đó là trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm, các hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Quế Ngọc Hải, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Tiến Linh. Mới nhất, Nguyễn Hoàng Đức cũng chia tay đội bởi không kịp trở lại.

HLV Troussier chia sẻ rằng Hoàng Đức chỉ trở lại vào cuối tháng 1, bởi tiền vệ sinh năm 1998 lúc này còn chưa hết đau.

Danh sách 26 tuyển thủ Việt Nam dự Asian Cup 2023: Loạt trụ cột vắng mặt

HLV Troussier nói rõ lý do Hoàng Đức rời đội tuyển, nêu thực trạng đáng báo động ở V-League- Ảnh 1.

HLV Troussier chia sẻ tình hình của Hoàng Đức

HLV Troussier nói rõ lý do Hoàng Đức rời đội tuyển, nêu thực trạng đáng báo động ở V-League- Ảnh 2.

Hoàng Đức chia tay Asian Cup 2023

"Về Hoàng Đức, vào sáng nay khi kiểm tra chấn thương, cậu ấy vẫn có dấu hiệu đau khá nhiều. Cậu ấy đang trong quá trình điều trị để hết đau, chưa thể tập phục hồi. Quá trình hồi phục gồm 4 giai đoạn: khắc phục chấn thương để hết đau, tập vật lý trị liệu để phục hồi, tập riêng với HLV thể lực ngoài sân, rồi mới tập trung với toàn đội.

Theo kinh nghiệm của tôi và tổ y tế, Hoàng Đức chỉ tập luyện bình thường vào cuối tháng 1. Với Tiến Linh và Ngọc Hải, thậm chí cần nhiều thời gian hơn", HLV Troussier khẳng định.

Chiến lược gia người Pháp cho rằng một số cầu thủ còn phải nén đau để thi đấu ở V-League. Điều này có thể đã khiến chấn thương của các cầu thủ trở nên nghiêm trọng, khó bình phục.

"Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ nhóm chấn thương. Ở CLB họ đã nén đau, uống thuốc giảm đau thi đấu. Với tôi, đó là vấn đề đấy", HLV Troussier khẳng định.

HLV Troussier nói rõ lý do Hoàng Đức rời đội tuyển, nêu thực trạng đáng báo động ở V-League- Ảnh 3.

Chấn thương lấy đi của đội tuyển Việt Nam nhiều cầu thủ giỏi

VFF

Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường vào ngày mai (5.1) với 30 cầu thủ. Toàn đội sẽ đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9.1. Sau đó căn cứ vào màn thể hiện của học trò, ông Troussier sẽ chốt danh sách vào ngày 13.1, 1 ngày trước trận ra quân gặp Nhật Bản.

Đội tuyển Việt Nam thắng 4, thua 4 sau 8 trận đầu dưới thời HLV Troussier. Theo chiến lược gia người Pháp, ông và học trò chịu nhiều áp lực, nhưng đó sẽ là nền tảng để toàn đội quyết tâm hơn.

"Tôi đang chịu áp lực không ư? Thành thật mà nói là không đâu.

Áp lực tôi trải qua, thực ra là áp lực tôi tự tạo ra trên sân tập cho các cầu thủ. Các cầu thủ đã đọc được những bình luận không hay từ người hâm mộ trong những ngày qua. Tôi biết rằng có thể CĐV sẽ không thích cầu thủ này hay cầu thủ kia, nhưng tôi không quan tâm quá nhiều. Tôi là HLV trưởng, tôi chỉ quan tâm đến chuyên môn và thể hiện của cầu thủ trên sân tập. Những gì xảy ra là quá khứ rồi.

Tôi nói cầu thủ rằng hiện tại và tương lai luôn là điều bí ẩn. Biến cố hiện tại sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn, thúc đẩy đội tuyển Việt Nam, làm những gì tốt nhất có thể những gì đã triển khai. Cầu thủ đã đáp ứng kỳ vọng, phản hồi tốt với yêu cầu của tôi, thi đấu vì màu cờ sắc áo. Các cầu thủ tin tưởng tôi, đoàn kết. Tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả cao nhất", HLV Troussier kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.