HLV U.22 Malaysia nói về thất bại trước U.22 Thái Lan, quyết đấu U.22 Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/05/2023 10:03 GMT+7

Sự mất tập trung được cho là nguyên nhân khiến đội tuyển U.22 Malaysia thua 0-2 trước U.22 Thái Lan ở lượt trận bảng B bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra ngày 6.5.

HLV E Elavarasan của U.22 Malaysia cho rằng, dù thua U.22 Thái Lan nhưng cơ hội lọt vào bán kết của đội vẫn còn phía trước. Nhà cầm quân này nhấn mạnh rằngU.22 Malaysia đã cho thấy sự phát triển tích cực dù hiện tại họ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khi phải đánh bại đương kim vô địch U.22 Việt Nam vào ngày 8.5.

HLV của U.22 Malaysia nói về thất bại trước U.22 Thái Lan - Ảnh 1.

U.22 Malaysia (áo vàng) sẽ phải quyết đấu với U.22 Việt Nam

FAM

"U.22 Malaysia không phải là một đội quá yếu. Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu (với U.22 Thái Lan) tốt nhưng để thủng lưới 1 bàn và sau đó mất tập trung. Nếu ghi được bàn thắng, tinh thần cũng sẽ lên cao và với điều kiện thời tiết nóng như thế này, ai ghi bàn trước sẽ có thể tập trung phòng ngự. Điều quan trọng nhất là tâm thế của các cầu thủ, họ muốn giành chiến thắng và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm tốt hơn trong trận đấu tới", HLV Elavarasan nói sau trận đấu.

Trận thua khiến U.22 Malaysia tụt xuống vị trí thứ 3 bảng B với 3 điểm sau 2 trận, trong khi U.22 Thái Lan và U.22 Việt Nam đang dẫn đầu với cùng 6 điểm.

HLV của U.22 Malaysia nói về thất bại trước U.22 Thái Lan - Ảnh 2.

U.22 Thái Lan (áo xanh) vẫn tỏ ra nhỉnh hơn U.22 Malaysia

FAM

Trong khi đó, HLV U.22 Thái Lan, Issara Sritaro cho rằng một suất vào bán kết vẫn chưa đảm bảo cho đội của ông dù đã đánh bại U.22 Malaysia: "Đây là chiến thắng nhờ nỗ lực của các cầu thủ và toàn thể ban huấn luyện. Sau trận đấu này, chúng tôi phải xem xét tình trạng của các cầu thủ và có thể phải xoay tua các cầu thủ.

Ở lượt trận tới vào ngày 8.5, U.22 Malaysia sẽ phải quyết đấu với U.22 Việt Nam, còn U.22 Thái Lan sẽ dễ thở khi gặp U.22 Lào. Một chiến thắng ở lượt trận này sẽ giúp đội bóng của HLV Philippe Troussier cầm chắc tấm vé vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.