Bóng đá SEA Games 32, U.22 Thái Lan 2-0 U.22 Malaysia: 'Voi chiến' trẻ thắng thuyết phục

06/05/2023 15:00 GMT+7

U.22 Thái Lan đã có trận thắng thuyết phục 2-0 trước U.22 Malaysia ở lượt trận bảng B bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra chiều 6.5.

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Ở trận này, U.22 Thái Lan và U.22 Malaysia đều có sự thay đổi ở tuyến trên khi lần lượt đưa các ngôi sao sinh ra ở châu Âu là tiền vệ Leon James (người Anh) và tiền đạo Fergus Tierney (Scotland) vào đội hình xuất phát. 

Bóng đá SEA Games 32, U.22 Thái Lan 2-0 U.22 Malaysia: 'Voi chiến' trẻ thắng thuyết phục - Ảnh 1.

U.22 Malaysia (áo vàng) kiểm soát bóng nhiều hơn

FAM

U.22 Malaysia kiểm soát bóng nhiều hơn trong gần 20 phút đầu nhưng các pha tấn công không đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ của “Voi chiến” trẻ. Trong khi đó, U.22 Thái Lan dù không cầm bóng nhiều nhưng các đường lên bóng lại bài bản và mạch lạc hơn. 

“Bộ ba” Teerasak Poeiphimai, Channarong Promsrikaew và Purachet Thodsanit liên tục có những tình huống phối hợp ăn ý khiến hàng thủ U.22 Malaysia gặp khó. Tuy nhiên, các pha dứt điểm ở nửa cuối hiệp 1 của Achitpol Keereerom và Channarong chưa đủ độ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Sikh Izhan Nazrel (U.22 Malaysia). 

Bóng đá SEA Games 32, U.22 Thái Lan 2-0 U.22 Malaysia: 'Voi chiến' trẻ thắng thuyết phục - Ảnh 2.

U.22 Thái Lan (áo xanh) luôn biết tận dụng cơ hội để dứt điểm

FAM

U.22 Thái Lan tạo được thế trận nhỉnh hơn trong hiệp 2, trong đó những sự thay đổi nhân sự của HLV Issara Sritaro đã phát huy hiệu quả. Phút 71, tiền đạo vào sân thay người, Anan Yodsangwal, có pha băng xuống đánh bại thủ môn của U.22 Malaysia mở tỷ số 1-0 cho “Voi chiến” trẻ. 

Bóng đá SEA Games 32, U.22 Thái Lan 2-0 U.22 Malaysia: 'Voi chiến' trẻ thắng thuyết phục - Ảnh 3.

U.22 Thái Lan (phải) giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp

FAM

Đến phút 83, chân sút 17 tuổi Yotsakorn Burapha - người cũng vào sân trong hiệp 2, ấn định chiến thắng 2-0 cho U.22 Thái Lan sau một pha phản công. Với trận thắng này, U.22 Thái Lan và U.22 Việt Nam dẫn đầu bảng B khi cùng có 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại bằng nhau (5/1). 

Ở lượt trận tới vào ngày 8.5, U.22 Malaysia (3 điểm sau 2 trận) sẽ phải quyết đấu với U.22 Việt Nam để duy trì hy vọng tranh vé vào bán kết, còn U.22 Thái Lan dễ thở trước đối thủ U.22 Lào.

>>> XEM LINK TRỰC TIẾP TRẬN ĐẤU BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Hiện U.22 Việt Nam đứng đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận thắng, còn U.22 Malaysia và U.22 Thái Lan cùng có 3 điểm. Vì vậy, cuộc đấu giữa U.22 Thái Lan và U.22 Malaysia mang tính chất quan trọng trong cuộc đua tranh vé vào bán kết do cả hai đội sẽ còn đụng độ U.22 Việt Nam.

HLV của U.22 Thái Lan muốn chơi tấn công phủ đầu U.22 Malaysia - Ảnh 1.

HLV Issara Sritaro của U.22 Thái Lan đặt mục tiêu giành 3 điểm trước U.22 Malaysia

FAT

Để chuẩn bị cho trận gặp U.22 Malaysia, HLV Issara Sritaro cho biết, "Voi chiến" trẻ vẫn chú trọng lối chơi tấn công, đồng thời củng cố hàng thủ để giành 3 điểm trên sân Prince. Nhà cầm quân này cũng đã cử trợ lý xem màn trình diễn của U.22 Malaysia trong trận thắng đậm U.22 Lào 5-1. 

"Đó là một đội chơi mạnh mẽ, cầu thủ to cao và nhanh nhẹn. Họ chơi phản công rất tốt và nguy hiểm với các miếng đánh tạt bóng từ 2 bên cánh. Do đó, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ để hạn chế điểm mạnh của đối thủ, tập trung phối hợp bóng ngắn. Chúng tôi chắc chắn sẽ tung những cầu thủ tốt nhất vào sân, nhưng phải xem sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp khi đối mặt với U.22 Malaysia", HLV Issara Sritaro nói.

Chiến lược gia cho biết thêm, U.22 Malaysia không chơi pressing như trước nhưng khả năng tấn công của họ đang làm rất tốt, nên U.22 Thái Lan phải chuẩn bị phòng ngự kín kẽ. "Tôi tin rằng U.22 Malaysia sẽ tập trung vào việc chơi có thiên hướng phòng ngự chặt phản công nhanh. Nhưng qua màn trình diễn ở trận ra quân của đội, tôi tin rằng chúng tôi chắc chắn sẽ biết cách để đánh bại họ. Dù sao thì chúng ta cũng phải thắng. Làm thế nào để giành chiến thắng? Hãy chờ những gì sẽ diễn ra trên sân", HLV Issara Sritaro nhấn mạnh.

HLV của U.22 Thái Lan muốn chơi tấn công phủ đầu U.22 Malaysia - Ảnh 2.

U.22 Thái Lan sẽ tiếp tục chơi tấn công để đánh bại U.22 Malaysia

FAT

Trong khi đó, tiền đạo Teerasak Poeiphimai tuyên bố anh và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận đấu với U.22 Malaysia. Teerasak cho biết anh cảm thấy tự tin hơn sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong trận thắng U.22 Singapore 3-1. 

"Nếu có cơ hội, tôi hy vọng sẽ tiếp tục ghi bàn. Chúng tôi sẽ phát huy thế mạnh của mình để chiến đấu với U.22 Malaysia trong trận đấu này. Đội tuyển U.22 Malaysia này đã chơi với nhau trong một thời gian dài, nhưng chúng tôi cũng có thế mạnh riêng của mình. Chúng ta sẽ chơi hết mình và chắc chắn sẽ giành 3 điểm trước U.22 Malaysia", chân sút của CLB Port nói. Teerasak chia sẻ thêm rằng, U.22 Thái Lan không có áp lực dù phải gặp các đối thủ rất mạnh ở bảng B: "Nếu chơi tốt, chúng tôi không phải sợ bất cứ đối thủ ở Đông Nam Á. Tôi nghĩ rằng đội sẽ tiếp tục có 3 điểm để hướng đến đoạt vé vào bán kết, cố gắng từng trận để lấy lại HCV".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.