HLV Van Gaal nghi ngờ Argentina vô địch World Cup 2022 nhờ dàn xếp, FIFA phản bác

Giang Lao
Giang Lao
06/09/2023 10:09 GMT+7

Cựu HLV đội tuyển Hà Lan, ông Van Gaal vừa có phát biểu gây tranh cãi, nghi ngờ đã có dàn xếp để đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. FIFA lập tức lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

Trên tài khoản chính thức mạng xã hội X (Twitter cũ), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đăng dòng tweet ngày 6.9 ngắn gọn: "Chức vô địch World Cup 2022 thuộc về đội tuyển Argentina". Thông điệp này được xem là lời đáp trả đanh thép trước những phát biểu gây tranh cãi của cựu HLV đội tuyển Hà Lan, ông Van Gaal.

FIFA lên tiếng, chức vô địch World Cup 2022 thuộc về đội tuyển Argentina - Ảnh 1.

Dòng tweet của FIFA sau phát biểu của HLV Van Gaal

CHỤP MÀN HÌNH

HLV Van Gaal vừa tham dự một sự kiện trao giải của bóng đá Hà Lan ngày 4.9 tại TP.Utrecht. Ông đưa ra phát biểu gây bất ngờ: "Tôi không muốn nhắc nhiều về World Cup 2022, nhưng xem cách các cầu thủ Argentina ghi bàn so với Hà Lan (ở trận tứ kết), hay cách họ đã phạm lỗi mà không bị trừng phạt, cho thấy giải đấu này dường như đã được dàn xếp. Tôi nói thật lòng đấy. Messi phải là nhà vô địch World Cup, theo cách mà ai đó mong muốn. Và thực tế đã diễn ra y như vậy". 

Tuy nhiên, phát biểu của HLV Van Gaal không nhận được sự đồng tình từ chính nội bộ đội tuyển Hà Lan, từ những cầu thủ cũng đã từng sát cánh cùng nhà cầm quân 72 tuổi này dự World Cup 2022.

"Phát biểu của Van Gaal về Messi và đội tuyển Argentina? Ông ấy có quan điểm của mình và muốn nói những gì tùy thích. Với cá nhân tôi, hoàn toàn không đồng tình về quan điểm đó. Đội tuyển Argentina và Messi xứng đáng vô địch World Cup 2022. Những gì họ đã thể hiện ở vòng chung kết đã nói lên tất cả", trung vệ Van Dijk, đội trưởng đội tuyển Hà Lan, nói khi trả lời phỏng vấn trên kênh NOS (Hà Lan) ngày 5.9. "Ngoài anh, các thành viên còn lại của đội tuyển Hà Lan, có ai đồng tình với những lời của ông Van Gaal nói hay không?". "Không", Van Dijk trả lời dứt khoát.

FIFA lên tiếng, chức vô địch World Cup 2022 thuộc về đội tuyển Argentina - Ảnh 2.

Messi trong trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022

AFP

FIFA lên tiếng, chức vô địch World Cup 2022 thuộc về đội tuyển Argentina - Ảnh 3.

Trận đấu vô cùng kịch tính khi hai đội hòa nhau 2-2 sau 2 hiệp chính và phụ, đến loạt sút luân lưu, đội tuyển Argentina thắng 4-3 để vào bán kết

AFP

Thủ môn Mark Flekken của đội tuyển Hà Lan cũng lên tiếng: "Chúng tôi có xem qua một chút về các phát biểu của Van Gaal. Nhưng tất cả mọi người đều không đồng tình. Ông ấy có quan điểm của mình và muốn thể hiện nó. Cá nhân tôi, không đồng tình với quan điểm đó 100%".

Phát biểu của HLV Van Gaal cũng tạo sự phản ứng từ các cựu danh thủ như Rio Ferdinand (đội tuyển Anh) hay Patrice Evra (Pháp). Họ bàn luận về chủ đề đang gây tranh cãi trên các kênh cá nhân mạng xã hội. 

Patrice Evra nói: "Messi đã đưa đội tuyển Argentina đến ngôi vô địch World Cup 2022, chỉ vì anh ta đã ghi 5 bàn từ chấm phạt đền. Nhiều người không phục vì điều đó. Thông điệp của tôi gửi đến những người đó, rằng hãy vào mà sút 11 m như Messi. Tôi không hiểu hết lý lẽ của mọi người khi mọi người vẫn cố tranh cãi về World Cup 2022. Sút 11 m vô cùng áp lực, nếu không thành công, bạn lập tức trở thành tội đồ của cả nước. Mọi người sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.