Học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam trở lại trường sau một ngày bị gián đoạn

Học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam trở lại trường sau một ngày bị gián đoạn

19/03/2024 13:15 GMT+7

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, tại khu vực cổng chính của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, một số học sinh mặc đồng phục vàng được phụ huynh đưa đến trường. Bên trong sân trường, các em đang chơi thể thao, sinh hoạt bình thường.

Sáng 19.3, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đã đón học sinh trở lại, sau một ngày đóng cửa vì giáo viên trường này bị nợ lương, không đến lớp.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại khu vực cổng chính của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam một số học sinh mặc đồng phục vàng được phụ huynh đưa đến trường. Bên trong sân trường, các em đang chơi thể thao, sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, theo thông tin riêng của Báo Thanh Niên, nhiều học sinh đến trường nhưng không có giáo viên điểm danh và phải về nhà.

Học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam trở lại trường sau một ngày bị gián đoạn- Ảnh 1.

Học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam chơi thể thao trong khuôn viên trường sáng 19.3

VŨ ĐOAN

Trước đó, trong chiều 18.3, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường này.

Đến 21 giờ, nhà trường đã gửi email thông báo với tất cả phụ huynh với nội dung: "Trường sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai (19.3), nhằm đảm bảo lợi ích của toàn thể học sinh hiện tại. Việc dạy và học vẫn sẽ có sự gián đoạn không thể tránh khỏi trong tuần này. Nhà trường sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề cấp bách để việc dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất có thể".

Nguyên nhân học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam bị gián đoạn việc học vì hàng loạt giáo viên không đi dạy vào ngày thứ hai do các khoản lương, bảo hiểm chưa được thanh toán. Nhà trường đang gặp khó khăn về tài chính.

Sáng nay, Hội đồng trường tiếp tục làm việc với phụ huynh về các kế hoạch tiếp theo để giải quyết tình hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.