Hồi hộp chờ Trưởng Ban tổ chức AFC kiểm tra sân Mỹ Đình trước trận Trung Quốc

30/01/2022 10:15 GMT+7

Theo quy định của Liên đoàn Trung Quốc có thể mất ghế sau trận gặp Việt Nam">Bóng đá châu Á (AFC), vài ngày trước trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup, giám sát của AFC phải kiểm định điều kiện sân bãi của nước chủ nhà và trận Việt Nam gặp Trung Quốc không phải ngoại lệ.

Trong số các thành viên của AFC được phân công làm nhiệm vụ trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Trung Quốc, giám sát trận đấu người Mông Cổ - ông Jargan Sukhbaatar và giám sát trọng tài người Hàn Quốc - ông Jong Chul có mặt ở Hà Nội sớm nhất vào ngày 28.1. Hôm qua, 2 giám sát này đã đến kiểm tra Khu liên hợp thể thao quốc gia, trong đó có các phòng chức năng (phòng thay đồ, phòng VAR, phòng giám sát, phòng trọng tài, phòng họp báo…), sân Mỹ Đình.

Giám sát trận đấu không có bất kỳ than phiền hay chê bai chất lượng mặt sân Mỹ Đình và chiều nay đích thân Trưởng Ban tổ chức AFC Raymond Bhaskaran sẽ thị sát điều kiện cơ sở vật chất tại Khu liên hợp. Ý kiến của ông Raymond mới là then chốt cho việc Ban tổ chức có đủ điều kiện để tổ chức trận đấu hay không.

Sân Mỹ Đình ngày 29.1

THÁI NINH

Các khán đài đã được lắp lại ghế

THÁI NINH

Trời mưa nên mặt ghế hơi bị bẩn và Khu liên hợp phải dọn rửa sạch sẽ để đón khán giả

THÁI NINH

Cỏ được lắp thêm để làm khu vực kỹ thuật cho 2 đội

THÁI NINH

Khu vực đá phạt góc

THÁI NINH

Một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, mặt sân Mỹ Đình đến ngày 29.1 cỏ rất xanh dù Hà Nội đang rất lạnh, nhiệt độ xuống thấp và có mưa. Tuy nhiên, VFF cũng đề nghị Khu liên hợp Mỹ Đình cần tiến hành vệ sinh, dọn dẹp thật sạch một số khu vực phía ngoài sân, tránh bị AFC phê bình.

Hôm qua, đội Trung Quốc đã buổi tập đầu tiên (tập kín) tại Việt Nam trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng là địa điểm mà đội Nhật Bản và Ả Rập Xê Út tập khi đến thi đấu tại Việt Nam. Ngày 29.1, tờ Titan Sports Plus của Trung Quốc cho biết, các ngôi sao tuyển Trung Quốc như Wu Lei, Wu Xi và Tyias Browning đều kết thúc sớm buổi tập vì tình trạng thể lực không đảm bảo. Trong khi đó, các cầu thủ còn lại chủ yếu chỉ tập hồi phục sau hành trình di chuyển từ Nhật Bản và sau trận thua 0-2 trước đối thủ nước này.

Tờ Titan Sports Plus cho biết thêm, ở trận gặp tuyển Việt Nam sắp tới đây, tuyển Trung Quốc sẽ thay đổi chiến thuật sang tấn công thay vì chơi phòng ngự như ở trận thua Nhật Bản. Do đó, chắc chắn HLV Li Xiaopeng sẽ có sự điều chỉnh về mặt đấu pháp và nhân sự thi đấu, điều này sẽ thể hiện trong buổi tập vào chiều 30.1 cũng tại sân Hàng Đẫy.

Ở trận lượt đi, tuyển Trung Quốc thắng tuyển Việt Nam 3-2 nhờ bàn thắng phút chót của Wu Lei ghi phút 90+5 tại Sharjah, UAE. Dù vậy, ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc cũng sớm “mổ băng” đối thủ qua trận đấu với tuyển Úc mới đây (tuyển Việt Nam thua 0-4), theo tờ Titan Sports Plus, nhằm tìm ra điểm yếu của đội quân HLV Park Hang-Seo.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân Mỹ Đình vào tối 31.1 (tức 29 tết). Cùng ngày, đội khách Trung Quốc cũng có buổi làm quen sân Mỹ Đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.