Huỳnh Như muốn lặp lại chiến tích ghi bàn vào lưới Myanmar

06/05/2023 14:43 GMT+7

Cách đây đúng 1 năm, chính Huỳnh Như đã ghi bàn vào lưới Myanmar đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 31. Chiều hôm nay (6.5), chân sút số một của đội tuyển nữ Việt Nam muốn làm điều tương tự.

Tháng 5 – 2022, tại Quảng Ninh, ở trận bán kết với đối thủ Myanmar ở SEA Games 31, Huỳnh Như đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đưa đội tuyển Việt Nam vào chơi trận chung kết và sau đó đoạt HCV môn bóng đá nữ.

Huỳnh Như muốn lập lại chiến tích ghi bàn vào lưới Myanmar - Ảnh 1.

Hải Yến (trái) và Huỳnh Như - cặp trung phong lợi hại của đội tuyển nữ Việt Nam

Ngọc Dương

Một năm sau gặp lại trên đất Campuchia, cầu thủ duy nhất của bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tại châu Âu muốn lặp lại chiến tích của mình.

"Một năm qua đã có nhiều thay đổi, Myanmar sẽ quyết tâm hơn, nhưng tôi và đồng đội nỗ lực để có kết quả tốt nhất. Tôi mong muốn lặp lại thành tích ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Myanmar để giúp Việt Nam thuận lợi trong việc đoạt vé vào bán kết", Huỳnh Như chia sẻ.

Myanmar là đội chơi rất hay ở trận đầu tiên khi bất ngờ giành chiến thắng trước Philippines. Thắng trận này, Myanmar lên tinh thần và muốn đánh bại tuyển nữ Việt Nam, bởi 18 trận đối đầu họ chưa từng giành chiến thắng.

Huỳnh Như muốn lập lại chiến tích ghi bàn vào lưới Myanmar - Ảnh 2.

Huỳnh Như chơi rất hay tại SEA Games 31

Ngọc Dương

Ở trận ra quân Việt Nam thắng Malaysia 3-0, Huỳnh Như ghi 1 bàn thắng nhưng cô bỏ lỡ nhiều cơ hội do chưa thích nghi với thời tiết nắng nóng.

Vì thế, hy vọng trong những ngày qua, Huỳnh Như cũng như các đồng đội của mình đã làm quen với thời tiết để chơi với phong độ tốt nhất.

Bên cạnh Huỳnh Như, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng có chân sút đáng gờm là Hải Yến, người mà các hậu vệ Myanmar phải dè chừng nếu không muốn thủng lưới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.