Kết quả Mỹ 1-1 Hà Lan, World Cup nữ 2023: Nhà vô địch suýt nhận 'quả đắng'

27/07/2023 07:32 GMT+7

Trận đấu ở lượt thứ 2 bảng E, World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển nữ Mỹ gặp Hà Lan đã kết thúc với tỷ số hòa và Mỹ chính là đội phải vất vả mới tìm được 1 điểm.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

"Đây không phải là lần đầu tiên đội Mỹ và Hà Lan đối đầu nhau tại World Cup, cả 2 đội có một lịch sử... đặc biệt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá nữ thế giới", tờ Marca đánh giá.

Đội Mỹ gặp Hà Lan: Trận 'chung kết' đặc biệt tại bảng E, World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Megan Rapinoe (phải) và Alex Morgan là 2 ngôi sao của đội Mỹ góp mặt ở trận chung kết lịch sử năm 2019, nay họ tiếp tục dự World Cup nữ 2023

AFP

"Tua lại 4 năm trước, trận chung kết World Cup 2019 tại nước Pháp, đội tuyển nữ Mỹ theo đuổi kỷ lục 4 lần vô địch, còn đội tuyển nữ Hà Lan hướng đến ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên. Các bàn thắng của Megan Rapinoe và Rose Lavelle trong hiệp 2 đã đưa bóng đá nữ Mỹ lên ngôi. Họ cũng trở thành đội thứ 2 trong lịch sử có 2 lần vô địch World Cup liên tiếp sau đội Đức (vô địch các năm 2003 và 2007). Khi đó, Rapinoe đã hô vang: "Nước Mỹ" và "trả lương bình đẳng". Tất cả đã trở thành một ngày mang tính biểu tượng trong lịch sử bóng đá Mỹ… hay còn gọi là "giấc mơ Mỹ" ở Paris", tờ Marca viết.

Giờ đây, tại World Cup nữ 2023, hai đội sớm gặp lại nhau ngay tại vòng bảng. Tại bảng E, ngoài đội Mỹ và Hà Lan còn có 2 đội tân binh, đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha. Ở lượt đấu thứ 2 bảng E diễn ra ngày 27.7, đội tuyển nữ Mỹ gặp Hà Lan lúc 8 giờ sáng, còn đội tuyển nữ Việt Nam gặp Bồ Đào Nha lúc 14 giờ 30.

"Chúng tôi luôn tiếp cận mọi trận đấu như thể đó là trận đấu lớn nhất. Và trận đấu này cũng không khác. Nhưng trong lịch sử, chúng tôi đã chơi những trận đấu rất quan trọng với họ (Hà Lan): vào năm 2019 (chung kết World Cup), Olympic 2020 (đấu năm 2021 tại Nhật Bản, trận tứ kết) và thậm chí trước đó, vì vậy đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn... rất khó khăn", tiền đạo Alex Morgan đồng đội trưởng đội tuyển nữ Mỹ nhận xét trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Alex Morgan cũng là người đã dẫn dắt hàng công của đội Mỹ trong trận chung kết World Cup nổi tiếng gặp Hà Lan năm 2019.

Đội Mỹ gặp Hà Lan: Trận 'chung kết' đặc biệt tại bảng E, World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

Alex Morgan (trái) trong trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam ngày 22.7

ĐỨC ĐỒNG

"Chúng tôi đã xem đội Hà Lan thi đấu vào đêm kế tiếp (trận gặp Bồ Đào Nha thắng 1-0) sau trận gặp đội Việt Nam mới đây (22.7, ở lượt ra quân tại bảng E, World Cup nữ 2023). Họ có rất nhiều cầu thủ từng thi đấu ở World Cup 4 năm trước, có một chút khác biệt về mặt chiến thuật nhưng vẫn cùng số nhân sự đó.

Chắc chắn đội Hà Lan ngày càng chơi ăn ý và hiểu nhau hơn. Với đội Mỹ, chúng tôi cần phải ở trạng thái tốt nhất, chúng tôi phải làm tất cả mọi thứ có thể trên sân tập để hoàn thiện những sai sót đã mắc phải trong trận gặp đội Việt Nam, trong các cuộc họp, xem video phân tích... Đây chắc chắn đây sẽ là một trận đấu lớn", Alex Morgan chia sẻ thêm.

Đội tuyển nữ Hà Lan trải qua một vài năm khó khăn kể từ sau trận chung kết World Cup 2019 chỉ nhận ngôi á quân. Họ còn bị đội Mỹ thắng tiếp ở tứ kết môn bóng đá nữ Olympic 2020, và thua đội Pháp tại EURO 2022 (cũng ở tứ kết).

Đội Mỹ gặp Hà Lan: Trận 'chung kết' đặc biệt tại bảng E, World Cup nữ 2023 - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Hà Lan (áo cam) thắng chật vật trước Bồ Đào Nha 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của hậu vệ Van der Gragt

REUTERS

"Bất kể như vậy, mỗi khi chúng tôi đối đầu với đội Hà Lan, đó sẽ là một trận đấu rất căng thẳng, một cuộc chiến về thể lực. Họ có rất nhiều mối đe dọa khác nhau: họ chơi rất kỹ thuật, họ giỏi trong các tình huống cố định... Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi rất hào hứng khi đối mặt với những đối thủ như vậy", hậu vệ Rose Lavelle của đội Mỹ nói về cuộc đối đầu với đối thủ duyên nợ đội tuyển nữ Hà Lan.

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển nữ Mỹ và Hà Lan gặp nhau 10 trận trước đây, với đội Mỹ đang có ưu thế đã thắng đến 8 trận, hòa 1 và thua 1. Trận thua duy nhất của đội Mỹ trước Hà Lan tỷ số 3-4 cũng là lần gặp đầu tiên hồi năm 1991. Đội Mỹ hiện có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp, ghi 24 bàn chỉ để thủng lưới 2 bàn. Họ cũng đã thắng 14 và hòa 1 trong 15 trận ở World Cup trước đó, kể từ khi thua đội Nhật Bản trên chấm phạt đền trong trận chung kết năm 2011. Tại vòng bảng các kỳ World Cup, đội Mỹ cũng đang có thành tích tốt khi chỉ thua 1 trong tổng cộng 25 trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.