Khảo sát: Đa số người Mỹ không muốn tái diễn cuộc đua Biden - Trump tranh cử tổng thống

Khảo sát: Đa số người Mỹ không muốn tái diễn cuộc đua Biden - Trump tranh cử tổng thống

La Vi
La Vi
26/04/2023 07:29 GMT+7

Một cuộc thăm dò gần đây của đài NBC News cho thấy đa số người Mỹ không muốn ông Joe Biden hay ông Donald Trump tiếp tục tranh cử tổng thống năm 2024. Một nửa số người tham gia khảo sát tin rằng tổng thống đương nhiệm không nên tiếp tục nhiệm kỳ thứ 2 vì lý do tuổi tác. Cuộc khảo sát được thực hiện với 1.000 người tham gia từ ngày 14-18.4.

Trong số những người được hỏi, 70% cho biết họ không muốn Tổng thống Biden tái tranh cử. Nếu xét riêng số người khảo sát ủng hộ đảng Dân chủ thì tỉ lệ này giảm còn 51%.

Trong số những người được khảo sát, 60%, bao gồm 1/3 số người ủng hộ Cộng hòa, cho biết họ phản đối ông Trump tranh cử tổng thống năm 2024.

Giải thích về lựa chọn của mình, khoảng một nửa số người không muốn ông Biden tranh cử cho biết tuổi tác của tổng thống đương nhiệm là một lý do chính.

NBC dẫn lời một cử tri của đảng Dân chủ nói rằng “tổng thống cần phản ánh nhóm tuổi trong nước,” và cả ông Trump và Biden đều nên nghỉ hưu.

Khảo sát: đa số người Mỹ không muốn ông Biden và ông Trump tái tranh cử - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại một buổi lễ ở Nhà Trắng hôm 24.4

REUTERS

Ở tuổi 80, ông Biden đã là nguyên thủ quốc gia lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Ông sẽ 82 tuổi vào ngày bầu cử năm 2024 và 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai nếu thắng cử.

Ông Trump, người giữ chức tổng thống từ năm 2017-2021, hiện đang ở độ tuổi 76.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cho thấy rằng hầu hết những người ủng hộ đảng Dân chủ và Cộng hòa đều tỏ ra trung thành với ông Biden và ông Trump dù họ nhận thấy những sai lầm của hai ông.

Trong số những người được hỏi, 88% đảng viên Dân chủ cho biết họ chắc chắn hoặc có thể sẽ bỏ phiếu cho tổng thống đương nhiệm nếu ông ra tranh cử vào năm 2024.

Trong phe Cộng hòa, 2/3 cử tri sơ bộ cho biết họ ủng hộ ông Trump bất chấp những cáo buộc hình sự mà ông đang phải đối mặt. Theo cuộc khảo sát, 68% đảng viên Cộng hòa tin rằng các cuộc điều tra về những hành vi sai trái bị cáo buộc của tổng thống thứ 45 của Mỹ có động cơ chính trị.

NBC News nhận định rằng với tình hình như vậy, ông Trump dường như đang thoải mái dẫn trước các ứng cử viên khác trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa.

Những phát hiện này dường như trùng khớp với một cuộc khảo sát tương tự do AP thực hiện ngày 13-17.4.

Cuộc thăm dò chỉ ra rằng ít hơn 50% đảng viên Dân chủ muốn Tổng thống Biden tranh cử nhiệm kỳ thứ 2. Cuộc khảo sát cho thấy xu hướng này đặc biệt phổ biến trong giới trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.