Khi ông Troussier 'dốc vốn' cho hàng công

02/10/2023 05:38 GMT+7

HLV Troussier triệu tập nhiều chân sút trẻ lên đội tuyển VN ở đợt tập trung tháng 10, với hy vọng tăng cường sức cạnh tranh trên hàng tiền đạo.

TĂNG CƯỜNG "HỎA LỰC"

Trong 14 cầu thủ U.23 được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển VN, đáng chú ý có 3 chân sút từng được "Phù thủy trắng" mài giũa ở cấp độ trẻ, gồm Văn Tùng, Thanh Nhàn và Vĩ Hào. Nếu tính thêm Văn Đô và Đình Bắc, những tiền vệ có thể được đẩy lên chơi tiền đạo cánh khi cần, đội tuyển VN đang có tới 5 mũi công mới mẻ sẽ song hành với những tiền đạo chủ lực như Tiến Linh, Tuấn Hải và Văn Toàn cho một vị trí trong bộ khung lực lượng tối ưu mà ông Troussier đang nhào nặn.

Tất nhiên, khó chờ đợi các tiền đạo trẻ lập tức thể hiện tầm ảnh hưởng. Nên nhớ, hai tiền đạo tốt nhất đội tuyển VN hiện tại gồm Tiến Linh và Tuấn Hải đều có xuất phát điểm giống nhau, đó là gồng gánh nhiệm vụ khi bàn ở CLB trước, rồi mới có đà bứt phá trong màu áo đội tuyển. Khi bắt đầu thành chủ công của đội tuyển VN từ nửa cuối năm 2019, Tiến Linh đã "bỏ túi" 4 năm đá V-League cùng 28 bàn thắng. Tuấn Hải cũng vươn lên ở giai đoạn giữa năm 2022, khi ghi 17 bàn sau 56 trận ở V-League.

Khi ông Troussier 'dốc vốn' cho hàng công  - Ảnh 1.

Tiến Linh (phải) và Tuấn Hải cần thể hiện vai trò dẫn dắt hàng công

Độc Lập

Các chân sút trẻ của ông Troussier chưa có bệ phóng tương tự. Đình Bắc và Thanh Nhàn chơi nổi bật mùa trước, nhưng ở giải hạng nhất với mức độ cạnh tranh thấp. Văn Đô, Văn Tùng và Vĩ Hào được chơi ở V-League, nhưng chỉ ra sân tổng cộng 44 trận mùa trước, ghi 5 bàn thắng. Tức là với dàn cầu thủ trẻ, việc trở thành trụ cột đội bóng đã rất khó khăn, chưa nói đến cơ hội vươn lên hàng ngũ xuất sắc.

Trong khi đó, các giải đấu đỉnh cao vốn khốc liệt, hiếm có chỗ cho "măng non". Thời HLV Park Hang-seo nắm quyền, đội tuyển VN dù trẻ hóa, song vẫn phải đá vòng loại World Cup bằng những cái tên quen thuộc. Các tài năng trẻ khi ấy như Thanh Bình, Văn Toản, Tuấn Hải... chỉ được sử dụng với tính toán kỹ lưỡng, bởi nếu không có lộ trình thi đấu phù hợp, cầu thủ trẻ dễ bị ngợp. Dù vậy, sự xuất hiện của các chân sút trẻ vẫn mang dụng ý riêng giúp ban huấn luyện xây dựng ý tưởng tấn công, bởi dẫu non kinh nghiệm, các tiền đạo trẻ vẫn có ưu thế khi thấu hiểu lối chơi kiểm soát, có thể thay đổi tư duy chơi bóng linh hoạt và giàu khát khao thể hiện.

TIẾNG NÓI CỰU BINH

Khi các tiền đạo trẻ còn chặng đường dài để phấn đấu và nhiều khả năng đóng vai dự phòng, vị trí chủ công vẫn là cuộc cạnh tranh của Tiến Linh, Tuấn Hải và Văn Toàn. Tuấn Hải đang chơi khá tốt với 2 bàn thắng sau 3 trận. Chân sút sinh năm 1998 được ấn định vị trí hộ công trong sơ đồ 3-5-2 nhờ khả năng càn lướt, xâm nhập và dứt điểm tốt. Lối chơi năng nổ, di chuyển rộng để kết nối của Tuấn Hải cũng đặc biệt phù hợp với triết lý kiểm soát. Vị trí trung phong rất có thể thuộc về Tiến Linh. Dù chưa được ra sân thường xuyên, nhưng cầu thủ 26 tuổi vẫn là chân sút khả dĩ nhất, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt một đội tuyển đang trên đường trẻ hóa và cải tiến lối chơi. Ngoài ra, HLV Troussier cũng thử nghiệm Hoàng Đức ở vị trí trung phong.

So với lối đá phòng ngự phản công trước đây, triết lý kiểm soát yêu cầu tiền đạo di chuyển tích cực và phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Đây là bài toán nan giải, nhưng buộc các trụ cột phải tự nâng cấp để giữ chỗ. 3 trận đấu gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc là bước đệm để kiểm chứng năng lực hàng công, trước khi đội tuyển VN bước vào các trận đấu khó ở vòng loại World Cup 2026.

Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá: "Sự xuất hiện của cầu thủ trẻ buộc các trụ cột đội tuyển VN phải nỗ lực hết mình, đồng thời truyền đi thông điệp rằng cơ hội luôn rộng mở với tất cả, từ đó cố gắng đáp ứng yêu cầu để chiếm vị trí. Còn 1 tháng nữa, vòng loại World Cup 2026 mới bắt đầu, nên cuộc cạnh tranh vẫn rất gắt gao và khó đoán. Các cầu thủ nếu không được gọi ở đợt triệu tập này cũng không nên buồn, mà phải lấy đó là động lực để hoàn thiện. Với cầu thủ trẻ, được lên tuyển thi đấu với đàn anh là đặc quyền. Đừng chỉ nhìn vào giải trẻ rồi đánh giá cầu thủ này hay cầu thủ kia có tốt không. Khi được thi đấu bên cạnh đàn anh, dàn sao U.23 sẽ cứng cáp, trưởng thành rất nhanh. Trước đây HLV Park Hang-seo rất thành công khi đan xen lớp trẻ với đàn anh, giờ là lúc ông Troussier làm điều tương tự". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.