Võ Nguyên Hoàng: ‘Trò cưng’ HLV Troussier cần ASIAD 19 để trở lại mạnh mẽ

19/09/2023 09:09 GMT+7

Võ Nguyên Hoàng từng là tiền đạo cắm hàng đầu của bóng đá trẻ Việt Nam nhưng bước phát triển của anh lại bị chậm nhịp do chấn thương. Giờ đây, chân sút trẻ này cần phải nắm bắt cơ hội ở ASIAD 19.

Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (vàng) tập rất năng nổ trong màu áo đội tuyển Olympic

Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (áo vàng) tập rất năng nổ trong màu áo đội tuyển Olympic

Quốc Việt

Với chiều cao 1,82 m và cân nặng 75 kg, Võ Nguyên Hoàng sở hữu thể hình rất đẹp. Anh không còn khá nhanh nhẹn. Những điểm mạnh này sớm được Hoàng bộc lộ ở các giải đấu trẻ.

Năm 2017, U.15 PVF có dịp so tài với U.15 Stoke City. Thời điểm đó, Nguyên Hoàng đã gây ấn tượng mạnh với HLV của đối thủ. Anh được đánh giá cao về khả năng đi bóng tốc độ, rê dắt khéo léo, linh hoạt. Năm 2018 và 2019, chân sút quê Đồng Tháp có 2 lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U.17 quốc gia.

Mông Cổ, Iran và Ả Rập Xê Út: Đánh giá sức mạnh các đối thủ của U.23 Việt Nam tại ASIAD 19

Nguyên Hoàng đã chơi rất tốt ở nhiều giải trẻ trong màu áo các đội tuyển U.15, U.16, U.18, U.19 Việt Nam. Tuy nhiên, anh không có duyên với các đội tuyển U.22 - U.23 Việt Nam, với những giải đấu có thể khiến một cầu thủ trẻ “đổi đời”.

Năm 2019, Nguyên Hoàng được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách sơ bộ, chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Nhưng ở tuổi 17, anh khó lòng cạnh tranh được với những đàn anh đã quá kinh nghiệm như Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh.

Võ Nguyên Hoàng có cơ hội ra sân trận mở màn ASIAD 19

Võ Nguyên Hoàng có cơ hội ra sân trận mở màn ASIAD 19

Quốc Việt

Tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2022, Nguyên Hoàng cùng đội tuyển U.23 Việt Nam giành chức vô địch đầy cảm xúc. Anh là một trong 10 “viện binh” và thi đấu cực kỳ nổi bật.

Nếu duy trì phong độ đó, Võ Nguyên Hoàng đủ sức cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí là đá chính ở U.22 - U.23 Việt Nam tại các giải quan trọng như SEA Games 31, VCK U.23 châu Á 2022. Song, may mắn đã không mỉm cười khi anh dính chấn thương dây chằng đầu gối trong lúc tập luyện để chuẩn bị cho kỳ đại hội khu vực trên sân nhà.

Chấn thương này vốn phức tạp, cần nhiều thời gian để điều trị và hồi phục. Nó cũng đã khiến Nguyên Hoàng không được dự SEA Games 32. Bởi lẽ, ở thời điểm nộp danh sách sơ bộ cho ban tổ chức, anh chưa hoàn toàn bình phục. Điều này đã khiến HLV Philippe Troussier vô cùng tiếc nuối.

Quốc Việt là một đối thủ cạnh tranh với Nguyên Hoàng trên hàng công

Quốc Việt (áo số 9) là đối thủ cạnh tranh với Nguyên Hoàng trên hàng công

Quốc Việt

Với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, từ lâu ai cũng biết HLV Troussier đánh giá cao Nguyên Hoàng đến mức nào. Chiến lược gia người Pháp thường xuyên dành những lời có cánh cho cậu học trò. Thậm chí, lúc còn làm Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm PVF, ông đứng ra “bảo lãnh” cho Nguyên Hoàng khi cầu thủ trẻ này vi phạm kỷ luật và có nguy cơ bị đuổi.

Chắc hẳn HLV Troussier cũng đã suy nghĩ rất nhiều về trường hợp của Nguyên Hoàng. Khi cậu học trò chưa có những sự trở lại mạnh mẽ, ông khó lòng đặt nhiều niềm tin. Điều đó được thể hiện qua việc ông không điền tên Nguyên Hoàng vào danh sách dự vòng loại U.23 châu Á 2024.

Vì thế, nhiệm vụ của Võ Nguyên Hoàng lúc này là tỏa sáng ở ASIAD 19 để trở lại mạnh mẽ hơn, có nhiều cơ hội hơn. HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn cũng sẽ kỳ vọng vào tiền đạo này bởi Nhâm Mạnh Dũng, chân sút giàu kinh nghiệm đang bị đau mắt đỏ và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp Olympic Mông Cổ vào chiều 19.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.