Kiên Giang: Tặng quà ngư dân trước chuyến xuất hành ra biển đầu năm

18/02/2024 20:26 GMT+7

Đoàn công tác của các sở, ngành trong tỉnh Kiên Giang đã đến thăm, tặng quà ngư dân trước chuyến xuất hành ra biển khai thác hải sản đầu năm.

Ngày 18.2, đoàn công tác của các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh Kiên Giang đã đến thăm, tặng quà, động viên bà con ngư dân trước chuyến xuất hành ra biển khai thác dịp đầu năm Giáp Thìn 2024.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho ngư dân trên các tàu cá (gồm áo phao, phao cứu sinh), chúc bà con ra khơi thuận buồm xuôi gió; đồng thời gửi kêu gọi chống vi phạm khai thác IUU.

Kiên Giang: Tặng quà ngư dân trước chuyến xuất hành ra biển đầu năm- Ảnh 1.

Đoàn công tác của các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh Kiên Giang thăm và tặng quà cho ngư dân trên các tàu cá

XUÂN LAM

Ông Bùi Minh Hiệp (ngụ TP.Rạch Giá), thuyền trưởng tàu cá chuyên đánh bắt ở vùng biển Phú Quốc, cho biết mỗi chuyến biển, 1 cặp ghe đi có từ 20 - 25 ngư phủ, thường đi hơn 20 ngày. "Tôi kỳ vọng làm ăn suôn sẻ, anh em khai thác được nhiều để bà con đi ghe có tiền nuôi gia đình", ông Hiệp bày tỏ.

Cùng ngày, Sở NN-PTNT Kiên Giang tổ chức họp mặt, tặng quà cho ngư dân và các chủ tàu xuất hành vươn khơi bám biển khai thác hải sản tại Cảng cá Tắc Cậu. Qua đó, động viên tinh thần bà con quyết tâm nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm hải sản, vừa tham gia sản xuất, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Kiên Giang: Tặng quà ngư dân trước chuyến xuất hành ra biển đầu năm- Ảnh 2.

Sở NN-PTNT Kiên Giang tổ chức họp mặt, tặng quà cho ngư dân và các chủ tàu xuất hành vươn khơi bám biển khai thác hải sản tại Cảng cá Tắc Cậu

XUÂN LAM

Nhân dịp họp mặt đầu năm, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang kêu gọi bà con ngư dân, đặc biệt là chủ tàu, chủ doanh nghiệp đánh bắt, thu mua, chế biến thủy sản, thuyền trưởng, ngư phủ hãy nhắc nhở nhau, cùng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh này về khai thác hải sản đúng pháp luật; không gây hại đến nguồn lợi, không đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài làm ảnh hưởng đến quyền lợi, uy tín và danh dự của quốc gia, dân tộc.

Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang, cho biết Kiên Giang là một trong những tỉnh có ngư trường trọng điểm của cả nước, nghề cá phát triển mạnh từ lâu đời, đã giải quyết việc làm trực tiếp cho hơn 70.000 lao động trong ngành khai thác thủy sản, góp phần phát triển kinh tế cho bà con ngư dân, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Năm 2023, ngành khai thác và nuôi trồng đóng góp hơn 800.000 tấn, chiếm khoảng 10% sản lượng của cả nước. Qua đó, giá trị kinh tế đóng góp hơn 33.000 tỉ đồng, chiếm hơn 33% cơ cấu tỷ trọng của giá trị nông lâm ngư nghiệp của tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.