Kosovo bất ổn, Serbia đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao

29/12/2022 07:17 GMT+7

Chính quyền Kosovo đang cáo buộc nước láng giềng Serbia tìm cách gây bất ổn khi Kosovo đang phải trải qua nhiều tuần biểu tình và bạo lực. Kosovo nói rằng Serbia đang hành động như vậy dưới ảnh hưởng của Nga.

Một số người thuộc cộng đồng Serb tại Kosovo đã phong tỏa nhiều con đường tại đây kể từ ngày 10.12 và đấu súng với cảnh sát.

Vào khuya 26.12, Serbia cũng tuyên bố rằng họ đang đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất vì lo ngại rằng chính quyền Kosovo đang chuẩn bị tấn công cộng đồng thiểu số người Serb.

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia đã đến gặp các lực lượng quân đội đóng quân gần biên giới.

Các thành viên của Lực lượng Vũ trang Ý, thuộc sứ mệnh gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo, đứng gác ở Rudare, thị trấn Mitrovica, Kosovo hôm 28.12

reuters

Chính phủ Serbia bác bỏ các cáo buộc từ Kosovo và tuyên bố họ chỉ muốn bảo vệ nhóm dân tộc thiểu số Serb. Kosovo tuyên bố độc lập vào năm 2008, sau cuộc chiến vào cuối những năm 1990.

NATO hiện có hơn 3.700 binh sĩ gìn giữ hòa bình ở Kosovo và tuyên bố sẽ can thiệp nếu sự ổn định ở đây bị đe dọa.

Serbia không công nhận tuyên bố độc lập của Kosovo. Nga cùng nhiều nước khác cũng chưa công nhận Kosovo là quốc gia độc lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.