Thủ đô Ukraine lo lắng khi tiếng súng vang lên ngày càng gần

26/02/2022 07:50 GMT+7

Khói bốc ra từ một tòa chung cư ở Kyiv hôm 25.2, khi thủ đô Ukraine bước sang ngày thứ 2 kể tử khi Nga phát động trong chiến dịch quân sự .

Hàng chục ngàn người đã đi sơ tán, những người ở lại các thành phố lớn lo lắng nghe ngóng khi tiếng súng, tiếng nổ ngày một lan đến gần. Có tin hàng chục người đã thiệt mạng.

Báo động phòng không rền rĩ trên khắp Kyiv, một thành phố 3 triệu dân tại châu Âu. Một số cư dân đã xuống các ga tàu điện ngầm để lánh nạn.

Một máy bay chưa rõ của Nga hay Ukraine đã bị bắn rơi trong đêm, đâm vào một tòa nhà, gây cháy và làm 8 người bị thương.

Cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt tại Ukraine

ẢNH: CNN

Một quan chức cấp cao của Ukraine nói rằng quân đội Nga trên đường tiến vào các khu vực ngay bên ngoài thủ đô Kyiv vào cuối ngày 25.2 và quân đội Ukraine đang bảo vệ thành phố trên cả 4 phía.

Hội đồng thành phố Kyiv đã cảnh báo cư dân của quận Obolon nên ở trong nhà. Nơi này nằm gần một căn cứ không quân đã bị lính dù Nga chiếm giữ hôm 24.2.

Quân đội Nga cũng đã kiểm soát nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở phía bắc Kiyv sau khi tiến quân từ Belarus.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhiều hơn nữa. Ông cho rằng các biện pháp cấm vận được công bố cho đến nay là chưa đủ.

Ông Zelensky nói ông biết mình mục tiêu của quân đội Nga nhưng cam kết sẽ ở lại Kyiv.

Các quan chức Mỹ tin rằng mục đích ban đầu của Nga là lật đổ chính quyền của ông Zelensky.

Điện Kremlin hôm 25.2 cho biết Nga sẵn sàng cử một phái đoàn, bao gồm các quan chức Bộ Quốc phòng và Ngoại giao, đến thủ đô Minsk của Belarus để hội đàm với Ukraine.

Ukraine cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc tự tuyên bố trở thành nước trung lập. Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov cho biết việc phi quân sự hoá phải là một phần trong các thoả thuận.

Thật sư Tổng thống Putin muốn gì, đó vẫn là điều chưa rõ

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng ông không có kế hoạch chiếm đóng quân sự, chỉ nhằm giải giáp Ukraine và loại bỏ các nhà lãnh đạo của nước này.

Các nước phương Tây đã công bố các biện pháp cấm vận đối với Moscow được cho là mạnh hơn nhiều so với trước đây, bao gồm liệt ngân hàng Nga vào danh sách đen và cấm nhập khẩu công nghệ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu hôm 25.2 về dự thảo nghị quyết lên án các hành động quân sự của Nga, mặc dù Moscow chắc chắn sẽ phủ quyết.

Trung Quốc đã từ chối gọi các hành động của Moscow là một cuộc xâm lược.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.