La Liga: Raphinha và HLV Xavi nhận thẻ đỏ, Barcelona hòa thất vọng Getafe

Văn Trình
Văn Trình
14/08/2023 06:44 GMT+7

Sáng 14.8, nhà vô địch của La Liga Barcelona có khởi đầu không mấy suôn sẻ khi hòa 0-0 trước đối thủ Getafe. Đáng chú ý, họ còn nhận tổn thất lớn khi Raphinha và HLV Xavi phải nhận thẻ đỏ.

Barcelona bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga trong bối cảnh gặp nhiều bất ổn trên thị chuyển nhượng. Nhà vô địch của Tây Ban Nha mới chỉ chiêu mộ Ilkay Gundogan, Inigo Martinez, Oriol Romeu và Victor Roque. Trong đó, Victor Roque phải đến tháng 1.2024 mới có thể khoác áo Barcelona.

La Liga: Raphinha và HLV Xavi nhận thẻ đỏ, Barcelona hòa thất vọng Getafe - Ảnh 1.

Ilkay Gundogan (áo vàng) là tân binh đáng chú ý nhất của Barcelona trong hè 2023

REUTERS

Đội bóng “Xứ Catalan” đã không thể ghi bàn trong 3 lần làm khách gần nhất trên sân Coliseum Alfonso Perez của Getafe. Tuy vậy, với dàn sao trong đội hình, Barcelona vẫn được đánh giá không gặp nhiều khó khăn trong việc giành trọn 3 điểm. Nhận định ấy càng có cơ sở khi HLV Xavi để 2 tân binh là Ilkay Gundogan và Oriol Romeu ra sân ngay từ đầu.

Trong hiệp 1, Barcelona vẫn chủ động áp đặt thế trận và sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, họ hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự lùi sâu của Getafe trong khoảng 20 phút đầu trận. Những phút sau đó, đoàn quân HLV Xavi bắt đầu gia tăng sức ép và tìm được khoảng trống nhưng cả 3 tình huống dứt điểm trúng đích đều bị thủ thành David Soria cản phá.

La Liga: Raphinha và HLV Xavi nhận thẻ đỏ, Barcelona hòa thất vọng Getafe - Ảnh 2.

Lewandowski (áo vàng) thi đấu mờ nhạt trên hàng công của đội khách

REUTERS

Phút 25, tân binh Oriol Romeu suýt mở tỷ số. Cựu cầu thủ của Southampton có pha xử lý khéo léo, vượt qua một cầu thủ của Getafe trước khi sút bóng cực mạnh ở cự ly hơn 25 m. Đáng tiếc bóng đã đi chệch cột trong gang tấc.

Chỉ 10 phút sau, cơ hội tiếp tục đến với Barcelona khi Raphinha thực hiện pha đi bóng đẳng cấp, vượt qua 3 cầu thủ của đội chủ nhà. Cầu thủ người Brazil giữ bóng một nhịp và có pha cứa lòng nhưng bóng lại bị thủ thành David Soria cản phá.

Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối thủ, trước khi hiệp 1 khép lại, Barcelona còn đón nhận tổn thất lớn. Phút 42, Raphinha có hành động không đẹp khi thúc cùi chỏ vào hậu vệ Gatson Alvarez. Pha phạm lỗi của Raphinha không thể qua mắt được trọng tài và anh phải nhận thẻ đỏ.

La Liga: Raphinha và HLV Xavi nhận thẻ đỏ, Barcelona hòa thất vọng Getafe - Ảnh 3.

Raphinha rời sân vì tấm thẻ đỏ ở cuối hiệp 1

REUTERS

Với lợi thế hơn người, Getafe nỗ lực tìm kiếm bàn thắng với hàng loạt tình huống tấn công. Tuy vậy, tham vọng của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt khi Jaime Mata nhận thẻ đỏ ở phút 57. Trong khi đó, dù bị lép vế nhưng Barcelona vẫn tỏ ra nguy hiểm khi Ez Abde được tung vào sân ở đầu hiệp 2. Ez Abde đã gây ra cho Getafe vô số khó khăn và nếu may mắn hơn, cầu thủ 21 tuổi đã có bàn thắng cho riêng mình.

Liên tục tấn công nhưng vẫn không có được bàn thắng, “Blaugrana” còn gặp bất lợi khi HLV Xavi bị truất quyền chỉ đạo vì lỗi phản ứng ở phút 70. Những phút còn lại, Ansu Fati và cầu thủ 16 tuổi, Lamine Yamal được vào sân để chơi cạnh Lewandowski nhưng cả 3 cầu thủ này đều không để lại dấu ấn nào.

La Liga: Raphinha và HLV Xavi nhận thẻ đỏ, Barcelona hòa thất vọng Getafe - Ảnh 4.

HLV Xavi (áo đen) bị truất quyền chỉ đạo vì lỗi phản ứng

REUTERS

Ở phút cuối cùng của hiệp 2, hy vọng của đội khách được nhen nhóm khi VAR vào cuộc, kiểm tra tình huống Araujo bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi xem loại, trọng tài chính của trận đấu đã từ chối cho Barcelona được hưởng quả 11 m.

Hòa thất vọng 0-0 với Getafe, Barcelona tạm thời đứng ở vị trí thứ 10 sau vòng 1. Ở trận đấu tiếp theo, đoàn quân HLV Xavi sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón đối thủ Cadiz.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.