Ngoại hạng Anh: Chelsea và Liverpool cầm chân nhau trong trận cầu tâm điểm vòng 1

Văn Trình
Văn Trình
14/08/2023 05:26 GMT+7

Màn so tài được chờ đợi giữa Chelsea và Liverpool ở vòng 1 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 13.8 đã mang đến cho người xem nhiều pha bóng mãn nhãn. Dù tạo ra không ít cơ hội ăn bàn nhưng sau 90 phút, hai đội đã bất phân thắng bại.

Chelsea và Liverpool là 2 đội bóng được nhắc đến nhiều nhất tại nước Anh trong hơn 1 tuần qua. Ngoài trận cầu tâm điểm trên sân Stamford Bridge, việc 2 ông lớn liên tục cạnh tranh nhau ở trên thị trường chuyển nhượng ở những thương vụ của Moises Caicedo và Romeo Lavia cũng gây chú ý.

HLV cả 2 đội cho thấy quyết tâm giành trọn 3 điểm khi tung ra sân những tân binh chất lượng. Về phía đội chủ nhà, Robert Sanchez, Axel Disasi, Levi Colwill và Nicolas Jackson góp mặt ngay từ đầu. Liverpool cũng không chịu kém cạnh khi cặp đôi tiền vệ Mac Allister và Szoboszlai cũng được tung vào sân.

Ngay ở hiệp 1, Chelsea và Liverpool đã mang đến cho người xem thế trận đôi công hấp dẫn. Dù thi đấu trên sân khách nhưng Liverpool khởi đầu rất tự tin và liên tục dồn ép Chelsea bằng các pha ban bật nhỏ ở giữa sân. Phút thứ 6, Szoboszlai bứt tốc vượt qua 3 cầu thủ Chelsea và tiến thẳng vào vòng cấm. Bóng được đưa đến vị trí của Jota nhưng đáng tiếc cú sút của cầu thủ người Bồ Đào Nha lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sau những nỗ lực, đoàn quân HLV Jurgen Klopp đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút 18, Mac Allister lùi sâu để kéo bóng từ phần sân nhà. Tiền vệ người Argentina thực hiện đường chuyền xuất sắc cho Salah bên cánh phải. Sau pha xử lý khéo léo, số 11 của Liverpool dễ dàng loại bỏ Colwill rồi tung một đường chuyền thuận lợi cho Luis Diaz. Ở khoảng cách 10 m, Luis Diaz đánh bại Sanchez, mở điểm cho đội khách.

Ngoại hạng Anh: Chelsea và Liverpool cầm chân nhau trong trận cầu tâm điểm vòng 1 - Ảnh 1.

Luis Diaz (áo đỏ) mở tỷ số cho Liverpool sau pha phối hợp đẹp mắt

REUTERS

Ngoại hạng Anh: Chelsea và Liverpool cầm chân nhau trong trận cầu tâm điểm vòng 1 - Ảnh 2.

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn thắng ngay trên sân khách

REUTERS

Nhận bàn thua, Chelsea nhanh chóng xốc lại đội hình và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành của Liverpool. Đã có lúc “The Blues” kiểm soát bóng lên đến 70%. Tuy nhiên, khi chưa tìm được đường vào khung thành của Alisson Becker, Chelsea suýt phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 29, Salah có pha xử lý đẳng cấp, chọc thủng lưới Sanchez lần thứ 2. May mắn cho Chelsea là VAR đã vào cuộc và xác định tiền đạo người Ai Cập việt vị.

Ngoại hạng Anh: Chelsea và Liverpool cầm chân nhau trong trận cầu tâm điểm vòng 1 - Ảnh 3.

Bàn thắng thứ 2 của Salah (áo đỏ) không được công nhận vì lỗi việt vị

REUTERS

Phút 37, Chelsea đã tìm được bàn thắng gỡ hòa. Từ quả đá phạt góc, Ben Chilwell đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Axel Disasi. Cầu thủ đã mắc lỗi trong bàn thua trước đó của Chelsea đã chớp thời cơ nhanh, dứt điểm chính xác để đánh bại Alisson Becker.

Ngoại hạng Anh: Chelsea và Liverpool cầm chân nhau trong trận cầu tâm điểm vòng 1 - Ảnh 4.

Axel Disasi (trái) gỡ hòa 1-1 cho Chelsea

REUTERS

Ngoại hạng Anh: Chelsea và Liverpool cầm chân nhau trong trận cầu tâm điểm vòng 1 - Ảnh 5.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Chelsea đã lần thứ 2 làm rung lưới đội khách. Enzo Fernandez chuyền bóng đẳng cấp cho Ben Chilwell ở cánh trái. Hậu vệ người Anh vượt qua cả thủ thành Alisson Becker để ghi bàn nhưng một lần nữa bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, Chelsea và Liverpool tiếp tục chơi đôi công hòng tìm kiếm bàn thắng. Đội chủ nhà tỏ ra sắc nét hơn và có nhiều tình huống ăn bàn rõ rệt. Họ cũng cầm bóng 66% ở hiệp 2 và tung ra tổng cộng 10 cú dứt điểm, trong đó có 4 lần bóng đi trúng đích. Tuy vậy, trong một ngày Alisson Becker thi đấu quá xuất sắc, đoàn quân HLV Pochettino đành khép lại trận đấu với Liverpool bằng tỷ số hòa 1-1.

Ngoại hạng Anh: Chelsea và Liverpool cầm chân nhau trong trận cầu tâm điểm vòng 1 - Ảnh 6.

Các cơ hội liên tục bị bỏ lỡ ở hiệp thi đấu thứ 2

REUTERS

Bất phân thắng bại, Chelsea và Liverpool tạm thời xếp ở vị trí thứ 10 và 11 sau vòng đấu đầu tiên. Ở lượt trận thứ 2, “The Blues” sẽ có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên sân của đối thủ West Ham. Trong khi đó, Liverpool sẽ được quay về sân Alfield để tiếp đón đội khách Bournemouth. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.