Lạm phát phi mã, bếp ăn mót đồ thừa nấu cho người nghèo ở Argentina

Lạm phát phi mã, bếp ăn mót đồ thừa nấu cho người nghèo ở Argentina

La Vi
La Vi
20/06/2023 10:59 GMT+7

Bên ngoài một khu chợ ở ngoại ô Buenos Aires (Argentina), mọi người đang lục lọi trái cây và rau củ đã bị vứt đi để tìm bất cứ thứ gì còn ăn được.

Đó là nơi Anahí Robledo lấy nguyên liệu về nấu trong nhà bếp công cộng của bà ở một khu nghèo của thủ đô Argentina.

Bà nấu ăn cho 50 gia đình mỗi ngày. Hiện nay, bà đang vô cùng chật vật trước nạn lạm phát đang đẩy ngày càng nhiều người vào cảnh nghèo đói.

Nghèo đói, người Argentina phải chế biến rác thành thức ăn - Ảnh 1.

Bà Robledo và các thành viên trong bếp công cộng chuẩn bị thức ăn cho người nghèo

REUTERS

"Cách đây một thời gian, khoảng 10-15 gia đình thường đến và chúng tôi nấu ăn 3 lần mỗi tuần. Bây giờ thì tình hình đã khác. Có 50 gia đình nhưng mỗi người mẹ có 10 đứa con, hoặc 8, 7 hoặc 5 đứa. Không thể đong đếm được số lượng thức ăn mà tôi phải làm cho số lượng người đó", bà Robledo cho biết.

Bà Robledo nói rằng một bếp ăn đơn giản không thể phục vụ đủ cho số lượng người nhiều như vậy.

Bà Robledo chia sẻ: “Tôi buồn vì không có gì thay đổi, không có gì thay đổi mà còn trở nên tồi tệ hơn. Tôi muốn mỗi gia đình có một đĩa thức ăn trên bàn để ăn cùng con cái và không cần phải đến bếp để lấy thức ăn".

Nghèo đói, người Argentina phải chế biến rác thành thức ăn - Ảnh 2.

Trẻ em đến bếp nhận thức ăn

REUTERS

Argentina đang mệt mỏi đương đầu tình hình khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Ước tính lạm phát sẽ đạt khoảng 150% vào cuối năm nay, thuộc hàng cao nhất thế giới.

Cứ 10 người dân ở Argentina thì có 4 người phải vật lộn với cảnh đói nghèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.