Làm rõ chuyện Đỗ Hùng Dũng được gọi và quyết định không lên tuyển Việt Nam

04/11/2021 11:55 GMT+7

Đỗ Hùng Dũng sẽ không tập trung cùng đội tuyển quốc gia mà sẽ ở lại CLB Hà Nội để hồi phục chấn thương.

Sau khi VFF có văn bản gửi đến CLB Hà Nội về việc triệu tập Đỗ Hùng Dũng lên đội tuyển quốc gia thì CLB này ngay lập tức từ chối. Đội bóng thủ đô muốn Hùng Dũng tiếp tục tập luyện theo giáo án hiện tại của CLB, gắn bó với các chuyên gia y tế và đặc biệt tuân thủ theo phương án phục hồi chấn thương ở trung tâm PVF.

Hùng Dũng bị gãy chân khi thi đấu tại V-League 2021, cầu thủ của đội Hà Nội phải phẫu thuật, tạm chia tay sân cỏ từ tháng 3 đến nay. Anh đã trở lại tập luyện cùng CLB Hà Nội vào đầu tháng 11. Ở thời điểm hiện tại Hùng Dũng không còn bị đau khi chạy, đồng thời anh cũng đã hồi phục sức mạnh cơ bắp, độ linh hoạt, thăng bằng.

Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, gặp Nhật Bản (11.11) và Ả Rập Xê Út (16.11). Chắc chắn Hùng Dũng sẽ không được sử dụng trong hai trận đấu này, anh nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup diễn ra vào tháng 12 tại Singapore. Vậy tại sao HLV Park Hang-seo quyết định triệu tập tiền vệ của CLB Hà Nội ngay đầu tháng 11?

Đỗ Hùng Dũng là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất dưới thời HLV Park Hang-seo, anh đã cùng đội tuyển Việt Nam đạt nhiều thành công mà tiêu biểu nhất là chức vô địch AFF Cup 2018. Hùng Dũng cùng U.22+2 Việt Nam giành tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 2019. Tiền vệ sinh năm 1993 luôn là nhân tố chủ chốt trong đội hình do HLV Park Hang-seo xây dựng. Ông Park dường như muốn đội ngũ y tế của đội tuyển quốc gia nhanh chóng tiếp cận và đưa ra những chẩn đoán về tình hình của Hùng Dũng, từ đó chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho AFF Cup sắp tới và xa hơn là những trận đấu còn lại của vòng loại World Cup diễn ra vào năm 2022.

Việc gọi Hùng Dũng lên tuyển ở thời điểm này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bởi những gì đã xảy ra với Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng. Hậu và Trọng đều gặp trắc trở sau khi được triệu tập lên đội tuyển. Đến thời điểm hiện tại trong khi Đình Trọng vẫn chưa thể lấy lại phong độ thì Đoàn Văn Hậu đang phải đợi làm thủ tục sang Hàn Quốc phẫu thuật. Vì thế việc Hùng Dũng lên tuyển vào lúc này có thể gây ra cảm giác lo lắng cho nhiều người, đặc biệt là ban huấn luyện CLB Hà Nội.

Lãnh đạo VFF cũng trao đổi lại với HLV Park Hang-seo để thuyết phục ông không nên triệu tập Hùng Dũng ngay vào thời điểm này. Theo kế hoạch, ngày 4.11, Hùng Dũng có mặt ở tuyển Việt Nam nhưng sau khi VFF rút lại đề nghị triệu tập thì tiền vệ của Hà Nội sẽ ở lại CLB tiếp tục hồi phục chấn thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.