Lăng kính World Cup 2023: Sẽ là World Cup nữ thành công nhất trong lịch sử?

Thiên Thanh
(từ Melbourne, Úc)
10/08/2023 10:00 GMT+7

World Cup 2023 vẫn còn vòng tứ kết, bán kết và trận chung kết cũng như tranh giải ba, tóm lại còn 8 trận đấu nữa, nhưng ngay bây giờ, khi 56 trận từ vòng bảng cho đến vòng 16 đã đi qua, liệu có quá sớm để nhận định, World Cup nữ lần này là giải thành công nhất từ trước đến nay?

Trong khi chờ đợi FIFA thống kê lời lãi của World Cup nữ năm nay ra sao (tức là trên góc độ tài chính), chúng ta đã có thể tin rằng World Cup 2023 đang tạo ra nhiều cảm xúc nhất. Và xét trên góc độ ấy, nó xứng đáng được xem là thành công nhất. Bất chấp việc đội chủ nhà New Zealand bị loại từ vòng bảng và những nỗi lo ngại về việc sự vắng mặt của họ sẽ ảnh hưởng đến mối quan tâm của dư luận ở một đất nước mà bóng bầu dục mới là số 1, khán giả vẫn đến sân và đến rất đông.

Với đội đồng chủ nhà Úc, thắng lợi ở vòng 16 đội trước Đan Mạch giúp đội tuyển có biệt danh "Matildas" đang khơi lên một niềm đam mê lớn chưa từng có liên quan đến bóng đá ở quốc gia này - điều mà đến cả đội tuyển nam của họ cũng không làm được trong các kỳ World Cup mà họ góp mặt. Bóng đá hiện diện ở khắp mọi nơi, trên toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của Úc. Việc được đăng cai trận chung kết ở Sydney, dù đội tuyển Úc có lọt được vào tới trận đấu đỉnh cao đó hay không, sẽ còn đẩy cơn sốt lên mức cao hơn nữa.

Lăng kính World Cup 2023: Sẽ là World Cup nữ thành công nhất trong lịch sử? - Ảnh 1.

Nét đẹp khỏe khoắn và lãng mạn của World Cup nữ 2023

REUTERS

Úc chính là ví dụ lớn nhất cho thấy World Cup nữ cuốn hút đến mức nào. Có hai trận đấu ở sân Sydney đông kín, với 75.000 khán giả, và báo chí Úc viết rằng, sự có mặt của khán giả "bị giới hạn bởi sức chứa của sân". FIFA thống kê có tới 1.533.545 khán giả đã tới theo dõi 56 trận đã qua của giải, trung bình 26.441 khán giả/trận, một con số rất đáng chú ý. Fan Zone, các khu sân bãi lớn mà FIFA tổ chức ở trung tâm các thành phố đăng cai World Cup, cũng lập kỷ lục với hơn nửa triệu người tham gia. Còn lượng vé bán ra cho tới lúc này là bao nhiêu? 1,7 triệu, lại một kỷ lục nữa.

Lăng kính World Cup 2023: Sẽ là World Cup nữ thành công nhất trong lịch sử? - Ảnh 2.

Lăng kính World Cup 2023: Sẽ là World Cup nữ thành công nhất trong lịch sử? - Ảnh 3.

Lăng kính World Cup 2023: Sẽ là World Cup nữ thành công nhất trong lịch sử? - Ảnh 4.

Lăng kính World Cup 2023: Sẽ là World Cup nữ thành công nhất trong lịch sử? - Ảnh 5.

Lăng kính World Cup 2023: Sẽ là World Cup nữ thành công nhất trong lịch sử? - Ảnh 6.

Đó là những con số mà FIFA cảm thấy rất thích thú, nhưng đó là những thước đo quá tốt về một giải đấu thành công mà ban đầu đã từng có những hoài nghi về chất lượng bóng đá, khi FIFA nâng số đội dự giải từ 24 đội lên 32. Khán giả đến đông không chỉ vì họ tò mò và họ ủng hộ các đội tuyển, mà vì World Cup này quá hấp dẫn và đầy bất trắc. Giải đấu đã chứng kiến chỉ sau hai vòng đấu, lần lượt các đội mạnh hàng đầu thế giới trở về nhà. Đó là Mỹ, đương kim vô địch thế giới, đội đã chơi kỳ World Cup tệ nhất của họ và chưa từng bị loại sớm đến thế. Đó là Đức, số 2 thế giới; là Canada, hai năm trước là nhà vô địch Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020; là Brazil, một đội tuyển trong tốp 10 thế giới. Hàng loạt đội bóng được đánh giá thấp hơn nhiều đã tạo ra các cú sốc, như Nam Phi, Jamaica, Ma Rốc, trong khi Colombia lần đầu tiên có mặt ở một vòng tứ kết World Cup nữ, và giờ đây, họ khao khát đánh bại Anh, đương kim vô địch châu Âu, để tiếp tục làm nên lịch sử.

Thua sốc Thụy Điển, đội tuyển nữ Mỹ bị loại sớm ở World Cup 2023

Không còn Mỹ, cuộc chiến cho ngôi nữ hoàng bóng đá mở rộng cho tất cả, kể cả Colombia cũng như Úc. Vòng tứ kết, bắt đầu vào ngày mai (11.8), cũng được cho là hấp dẫn và cởi mở nhất trong lịch sử World Cup nữ. Trong số 8 cái tên vào đến chặng này, chỉ có đội duy nhất từng đăng quang là Nhật Bản, nhưng cũng ở thời điểm cách đây 12 năm. Còn lại là 5 đội tuyển hùng mạnh đến từ châu Âu, thì 2 trong đó, Hà Lan và Tây Ban Nha đã phải loại lẫn nhau trong một trận đấu rất khó dự đoán, 3 đội còn lại lần lượt đối đầu với các đại diện ở châu lục khác, là Thụy Điển đá với Nhật Bản, Pháp gặp Úc và Anh gặp Colombia.

Sẽ là một bất ngờ cực lớn nữa nếu 3 đội không phải châu Âu giành chiến thắng, để rồi tạo ra một vòng bán kết "dân chủ" chưa từng có. Các cổ động viên trung lập đang mơ như thế. Nhưng ngay cả khi điều đó không xảy ra thì World Cup này vẫn đáng xem nhất từ trước đến nay. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.