LĐBĐ Indonesia triệu tập HLV Shin Tae-yong sau 2 trận vòng loại World Cup 2026

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/11/2023 14:07 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho biết sẽ triệu tập Shin Tae-yong để đánh giá về đội tuyển quốc gia sau 2 trận vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á và kế hoạch chuẩn bị sắp tới.

Cuộc họp sẽ do ông Erick Thohir trực tiếp chủ trì nhằm thảo luận đánh giá thành tích và kế hoạch các đội tuyển quốc gia. Trọng tâm cuộc thảo luận được cho là việc chuẩn bị cho 2 giải đấu lớn vào năm 2024 của đội tuyển Indonesia. Đầu tiên là VCK Asian Cup 2023 dành cho đội tuyển quốc gia Indonesia và VCK U.23 châu Á 2024.

LĐBĐ Indonesia triệu tập HLV Shin Tae-yong sau 2 trận vòng loại World Cup 2026 - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong (phải) bị chỉ trích sau khi Indonesia khởi đầu vòng loại không như mong đợi

PSSI

VCK Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Qatar từ ngày 12.1 đến ngày 10.2.2024. Đội tuyển Indonesia nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Iraq và Việt Nam. Trong khi đó, VCK U.23 châu Á 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 15.4 đến 3.5 năm và đang chờ bốc thăm chia bảng, trong đó U.23 Indonesia được xếp vào nhóm hạt giống số 4. Điều này khiến đội tuyển U.23 Indonesia có khả năng nằm cùng bảng với chủ nhà Qatar, Hàn Quốc và Thái Lan.

Ông Erick Thohir viết trên tài khoản Instagram cá nhân rằng: "Tôi đã có cuộc gặp với những thành viên trong Ban điều hành PSSI (Exco). Chúng tôi đã thảo luận về việc chuẩn bị của đội tuyển quốc gia hướng đến một số giải châu Á vào năm tới". Ông Erick cũng cho biết, PSSI sẽ ngay lập tức triệu tập HLV của các đội tuyển quốc gia để tổ chức đánh giá. Những người được triệu tập là Bima Sakti và Shin Tae-yong.

Được biết, Bima Sakti là HLV đội tuyển U.17 Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội U.17 Indonesia không thể vượt qua vòng bảng VCK World Cup U.17 năm nay được tổ chức trên sân nhà.

LĐBĐ Indonesia triệu tập HLV Shin Tae-yong sau 2 trận vòng loại World Cup 2026 - Ảnh 2.

Trận hòa Philippines khiến hy vọng tranh vé đi tiếp ở bảng F của Indonesia trở nên khó khăn hơn

PSSI

Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong cùng đội tuyển Indonesia không thể thắng (1 thua, 1 hòa) ở 2 trận bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Indonesia thua đậm Iraq 1-5 ở trận ra quân và nhọc nhằn có được trận hòa 1-1 trước Philippines.

Kết quả thất vọng trên khiến Indonesia đứng cuối bảng F. Indonesia chỉ có 1 điểm sau 2 trận đấu, xếp sau Iraq (6 điểm), Việt Nam (3 điểm) và Philippines (1 điểm nhưng hơn Indonesia về hiệu số bàn thắng bại). Ông Erick Thohir nhấn mạnh: "Sắp tới, Exco cũng sẽ triệu tập toàn bộ HLV để đánh giá màn trình diễn của các đội tuyển quốc gia về những trận vừa qua". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.