Lệnh cấm du học sinh mang theo thân nhân đến Anh chính thức có hiệu lực

Lệnh cấm du học sinh mang theo thân nhân đến Anh chính thức có hiệu lực

Bùi Vân
Bùi Vân
03/01/2024 14:08 GMT+7

Từ ngày 1.1.2024, chính sách mới của Anh về việc hạn chế du học sinh quốc tế mang theo thân nhân nhập cư vào quốc gia này chính thức có hiệu lực.

Ngày 1.1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa có bài viết trên mạng xã hội: “Kể từ hôm nay, phần lớn sinh viên đại học nước ngoài không thể đưa người nhà đến Vương quốc Anh”.

Thông tin từ bài viết của Thủ tướng Anh Rishi Sunak là chính sách được công bố trên website của chính phủ Anh hôm 23.5.2023 trước đó và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2024. Theo đó, sinh viên quốc tế bậc cử nhân bị cấm mang theo thân nhân đến quốc gia này. Chỉ du học sinh theo học các chương trình nghiên cứu như thạc sĩ, tiến sĩ hay nhận học bổng do chính phủ Anh tài trợ mới được phép xin thị thực cho người thân.

Lệnh cấm du học sinh mang theo thân nhân đến Anh chính thức có hiệu lực- Ảnh 1.

Sinh viên quốc tế theo học tại ĐH College London, cơ sở giáo dục hàng đầu nước Anh

UCL

Ngoài ra, sinh viên quốc tế cũng không được chuyển đổi thị thực du học sang thị thực làm việc cho đến khi tốt nghiệp. Đây được xem như một nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư đang tăng vọt tại quốc gia này.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.