London trước lễ đăng quang Vua Charles III

Khánh An
Khánh An
06/05/2023 06:44 GMT+7

Reuters ngày 5.5 đưa tin không khí tại thủ đô London (Anh) ngày càng trở nên rộn ràng trước lễ đăng quang của Vua Charles III và hoàng hậu Camilla sẽ diễn ra vào ngày 6.5.

Nhiều người hâm mộ hoàng gia tập trung tại The Mall, đại lộ kéo dài từ hướng đông Quảng trường Trafalgar đến phía tây Cung điện Buckingham. Vua Charles tổ chức tiệc chiêu đãi vào tối 5.5 (giờ địa phương) dành cho lãnh đạo các nước đến dự lễ đăng quang, nghi lễ lớn nhất được cử hành tại Anh trong vòng 70 năm qua.

London trước lễ đăng quang Vua Charles III - Ảnh 1.

Người dân chụp ảnh với cờ Anh và ảnh Vua Charles III gần Cung điện Buckingham hôm 5.5

AFP

Trong khuôn khổ chương trình, Vua Charles chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung, một tổ chức tự nguyện gồm 56 quốc gia, phần lớn là thuộc địa cũ của Anh. Ông cũng chào mừng thủ tướng và đại diện hoàng gia từ 14 nước trong Vương quốc Thịnh vượng chung mà ông là nguyên thủ.

Chương trình lễ đăng quang chính thức bắt đầu vào lúc 10 giờ 20 ngày 6.5 (giờ địa phương, 16 giờ 20 tại VN). Mở đầu sẽ là lễ rước từ Điện Buckingham đến tu viện Westminster cách đó 2 km. Tổng giám mục Justin Welby, lãnh đạo nhà thờ Anh giáo, sẽ cử hành nghi lễ từ 12 giờ, kéo dài trong 1 giờ.

Buổi lễ có sự tham dự của khoảng 2.300 người, từ những lãnh đạo, hoàng gia nước ngoài cho đến các quan chức và đại diện các tổ chức xã hội dân sự. Khoảng 100 nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia đã xác nhận tham dự, trong đó có các hoàng gia từ châu Âu đến châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.