Lý lịch khủng của ‘nạn nhân’ bị nhiều cú đá nhất vụ ẩu đả U.22 Thái Lan - Indonesia

Văn Trình
Văn Trình
18/05/2023 12:14 GMT+7

Trong màn ẩu đả nghiêm trọng của U.22 Indonesia và U.22 Thái Lan trên sân Olympic chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32, trưởng đoàn U.22 Indonesia, Sumardji là người hứng chịu nhiều cú đá nhất từ đối phương.

Theo trang CNN Indonesia, ở “Xứ sở vạn đảo”, Sumardji là một sĩ quan cảnh sát cấp cao của Indonesia với cấp bậc Ủy viên trưởng. Ông tốt nghiệp trường Sĩ quan Cảnh sát Quốc gia (Secapa) vào năm năm 2001 và làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong lĩnh vực giao thông vào năm đó. Sumardji từng giữ một số chức vụ trong Quân đoàn Bhayangkara. Ngoài ra, ông còn từng giữ chức quận trưởng Kasubdit Ditlantas Polda Metro Jaya và Wadirpolairud Polda Metro Jaya.

Năm 2020, Sumardji được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Cảnh sát Sidoarjo cho cảnh sát khu vực đông Java, Indonesia. Một năm sau, ông tiếp tục được giao vị trí Giám đốc Cảnh sát giao thông khu vực Bengkulu. Vào đầu năm 2023, người đàn ông sinh năm 1972 giữ chức vụ Kiểm toán viên cho cảnh sát Trung cấp III Itwasum Polri.

Sumardji: Lý lịch ‘khủng’ của người hứng chịu nhiều cú đá nhất của U.22 Thái Lan - Ảnh 1.

Vết thương của ông Sumardji sau trận đấu với U.22 Thái Lan

CNN INDONESIA

Sumardji bắt đầu tiếp xúc với công việc bóng đá vào năm 2016. Khi ấy, ông là HLV của Bhayangkara FC, một đội bóng thuộc sở hữu của Cảnh sát Quốc gia. Không chỉ vậy, Sumardji còn làm nhiệm vụ khác nhau ở các cấp độ trẻ của bóng đá Indonesia như U.19, U.22. Năm 2019, ông bắt đầu làm trưởng đoàn U.22 Indonesia và mở đầu bằng chức vô địch U.22 Đông Nam Á. Cũng vào đầu năm nay, Sumardji được bầu làm thành viên của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhiệm kỳ 2023-2027 và cũng là trưởng đoàn của U.22 Indonesia tại SEA Games 32.

Sumardji: Lý lịch ‘khủng’ của người hứng chịu nhiều cú đá nhất của U.22 Thái Lan - Ảnh 2.

Ông Sumardji giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Indonesia

PSSI

Đầu hiệp phụ thứ nhất ở trận chung kết SEA Games 32, Irfan Jauhari ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Indonesia. Các đồng đội của anh sau đó chạy đến ăn mừng trước khu kỹ thuật của Thái Lan và ẩu đả từ đó xảy ra.

Sumardji nhảy vào can ngăn. Ông đang cố gắng kéo một trợ lý U.22 Indonesia ra ngoài nhưng sau đó một thành viên U.22 Thái Lan xông đến xô mạnh và vật ngã ra sân. Trưởng đoàn của U.22 Indonesia phải nằm ôm đầu để tránh bị đám đông giẫm lên trong lúc giao tranh. Ông sau đó không thể tự đi lại, phải nhờ người dìu về ghế ngồi. Sumardji bị một vết thương ở môi, gây chảy máu.

Sumardji: Lý lịch ‘khủng’ của người hứng chịu nhiều cú đá nhất của U.22 Thái Lan - Ảnh 3.

Ông Sumardji cố gắng can ngăn nhưng không thành

AFP

Sau màn ẩu đả, ông Sumardji chia sẻ: “Thực tế, tôi lao vào để can ngăn mọi người nhưng lại bị đánh. Vết thương không nghiêm trọng lắm, đây là một phần của trận đấu thôi. Thay vào việc chờ đợi Thái Lan xin lỗi, tôi xin lỗi Thái Lan. Bản thân tôi đã rút ra nhiều bài học từ vụ việc này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.