Mỹ đang giam giữ nghi phạm vụ nổ bom máy bay làm 270 người thiệt mạng

12/12/2022 15:48 GMT+7

Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ và Scotland hôm 11.12 đã xác nhận rằng Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi, người bị cáo buộc chế tạo quả bom làm nổ tung một chuyến bay ở Scotland năm 1988, đã bị bắt giữ.

Cuộc tấn công vào chuyến bay Pan Am 103 tại Lockerbie (Scotland) đã làm thiệt mạng toàn bộ 259 người trên máy bay và 11 người trên mặt đất. Đây là cuộc tấn công khủng bố gây thương vong lớn nhất từ trước đến nay ở Anh.

Một quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ hôm 11.12 xác nhận rằng ông Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi đang bị giam giữ tại Mỹ. Người này dự kiến sẽ ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án liên bang ở Washington D.C (Mỹ).

Một phần buồng lái của chiếc Boeing 747 của Pan Am bị đánh bom vào năm 1988

afp

Người phát ngôn của văn phòng công tố Scotland cho biết gia đình của các nạn nhân trong vụ đánh bom Lockerbie đã được thông báo thông tin trên.

Năm 2001, đặc vụ tình báo Libya Abdel Baset Ali al-Megrahi bị kết tội đánh bom và bị bỏ tù chung thân. Sau đó ông được trả tự do vì bị ung thư và qua đời vào năm 2012.

Các công tố viên Scotland khẳng định rằng ông Megrahi đã không hành động một mình.

Vào năm 2020, Mỹ đã công bố các cáo buộc hình sự đối với Mas'ud, người bị tình nghi là kẻ chủ mưu thứ ba. Phía Mỹ cho biết thêm rằng ông ta đã từng làm việc với tư cách là chuyên gia kỹ thuật chế tạo thiết bị nổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.