Mỹ nói gì khi phủ quyết nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Dải Gaza

Mỹ nói gì khi phủ quyết nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Dải Gaza

Linh Trương
Linh Trương
10/12/2023 06:30 GMT+7

Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc giao tranh dữ dội giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Đài CNN ngày 8.12 đưa tin trong cuộc bỏ phiếu diễn ra cùng ngày, 13 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza. Tuy nhiên, Mỹ đã phủ quyết còn Anh bỏ phiếu trắng.

Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood cho rằng nghị quyết này, do Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đệ trình, là "xa rời thực tế" và "sẽ không làm cải thiện tình hình". Ông chỉ trích những bên ủng hộ nghị quyết là đã vội vàng thông qua mà không thay đổi lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện.

Ông Robert Wood, Phó đại sứ Mỹ tại LHQ nói: "Dù Mỹ ủng hộ mạnh mẽ một nền hòa binh bền vững mà trong đó cả người Israel lẫn Palestine đều có thể sống trong hòa bình và an ninh, chúng tôi không ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn trong nghị quyết này vì khó lòng lâu dài mà sẽ chỉ gieo rắc mầm mống cho cuộc chiến kế tiếp".

Trong khi đó, phái đoàn Anh giải thích rằng nước này không thể bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết không đi kèm sự lên án tội ác mà Hamas đã gây ra đối với dân thường vô tội Israel vào ngày 7.10, khiến 1.200 người thiệt mạng. Dù vậy, Anh bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về tình hình nhân đạo ở Gaza và cho rằng không thể tiếp tục tình trạng thương vong và việc dân thường phải rời khỏi nơi ở.

Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký LHQ phát biểu: "Sự tàn bạo do Hamas gây ra không bao giờ có thể biện minh cho hình phạt tập thể đối với người dân Palestine".

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an sau nhiều tuần giao tranh khiến hơn 17.487 người thiệt mạng ở Dải Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, theo số liệu mới nhất từ cơ quan y tế ở Gaza do Hamas điều hành.

Dự thảo nghị quyết kêu gọi "một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức", cũng như "trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin" và "đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo".

Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan cảm ơn Mỹ vì đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter), ông Erdan cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden "vì đã đứng vững bên chúng tôi".

Hamas lên án mạnh mẽ sự phủ quyết của Mỹ, coi động thái này là "vô đạo đức và vô nhân đạo". Trong khi đó, đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour gọi đây là "ngày buồn" và cho biết toàn bộ người dân Palestine rất phẫn nộ vì "cỗ máy chiến tranh của Israel đã sát hại hàng ngàn người trong khi Hội đồng Bảo an bị tê liệt".

Một đại diện của UAE cũng cho biết: "Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vô cùng thất vọng. Đáng tiếc... hội đồng này không thể yêu cầu ngừng bắn nhân đạo".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.