Nếu HLV Park Hang-seo làm việc ở 1 CLB V.League: Nền móng của cải tổ?

Nếu HLV Park Hang-seo làm việc ở 1 CLB V.League: Nền móng của cải tổ?

03/04/2023 11:16 GMT+7

Quan điểm phát triển bóng đá giữa HLV Park và các CLB chuyên nghiệp tại V.League đang có sự mâu thuẫn. Vậy nên, cương vị giám đốc kỹ thuật có lẽ là phù hợp hơn với chiến lược gia người Hàn Quốc vào lúc này, chứ chưa phải là vai trò HLV trưởng một CLB.

Có thể nói, các thành viên chủ chốt của đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại đã đi đến ngưỡng tối đa để phát triển năng lực. Còn với lứa cầu thủ trẻ, những nhân tố mới trong tay HLV Park Hang-seo có thể chưa đủ xuất sắc để bóng đá Việt Nam giành được nhiều vinh quang như giai đoạn trước kia.

Nếu HLV Park Hang-seo làm việc ở 1 CLB V.League: Nền móng của sự cải tổ? - Ảnh 1.

Ông Park Hang-seo tham gia nhiều hoạt động xã hội tại Việt Nam

FBNV

Ngay cả HLV hiện tại của đội tuyển Việt Nam lẫn U.23 Việt Nam là ông Philippe Troussier, dù chỉ mới gắn bó với đội được hơn tháng, cũng phải thừa nhận rằng, các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là cầu thủ trẻ cần được thi đấu nhiều hơn để phát triển sự nghiệp.

Điều này rất tương đồng với quan điểm của HLV Park Hang-seo. Ông từng muốn xây dựng lại nòng cốt của đội bắt nguồn từ công tác đào tạo trẻ, điều vốn dĩ các CLB nên làm nhưng lại chọn cách ưu tiên cuộc đua vô địch hơn. Điển hình, câu chuyện tiền đạo nội đã được chính ông đề cập nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn hay trao đổi với báo chí trước đây. Nhưng khi vấn đề này được đưa ra bàn bạc nghiêm túc, nó đã gây nên những phản ứng mạnh từ các đội bóng V.League.

Nếu HLV Park Hang-seo làm việc ở 1 CLB V.League: Nền móng của cải tổ?

Giờ đây, khi cơ hội đến, HLV Park Hang-seo muốn tự tay mình thay đổi điều đó. Trong thời gian tới, ông có thể sẽ ra mắt một học viện bóng đá dành cho trẻ em tại Việt Nam. Đây là dự định được ông ấp ủ từ rất lâu, kể từ khi vẫn còn đang tại vị ở đội tuyển. Chiến lược gia Hàn Quốc muốn trực tiếp nhìn vào nền bóng đá Việt Nam một cách rõ nét nhất, để tìm ra được chân tướng. Và một khi thực sự bắt tay làm việc, nhiệm vụ của HLV Park không hề đơn giản. Ông phải vừa tìm nhân tài để đào tạo vừa phải đảm bảo họ đủ trình độ để lên chơi ở các cấp đội tuyển Việt Nam.

Còn đối với tình trạng của các CLB V.League hiện tại, căn bệnh thành tích vô hình trung khiến sự phát triển của cầu thủ trẻ bị đình trệ. Ngoại trừ Hoàng Anh Gia Lai hay Hà Nội FC, gần như không CLB nào mạo hiểm ưu tiên sử dụng cầu thủ "cây nhà lá vườn" để làm nòng cốt của đội, bởi họ lo ngại kết quả thi đấu không đạt kỳ vọng. Có thể nói, quan điểm phát triển bóng đá giữa HLV Park và các CLB chuyên nghiệp tại V.League đang có sự mâu thuẫn. Vậy nên, cương vị giám đốc kỹ thuật có lẽ là phù hợp hơn với chiến lược gia người Hàn Quốc vào lúc này, chứ chưa phải là vai trò HLV trưởng một đội bóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.