Nga bắt cựu chỉ huy ly khai Donetsk có liên quan vụ rơi máy bay MH17

Nga bắt cựu chỉ huy ly khai Donetsk có liên quan vụ rơi máy bay MH17

23/07/2023 07:08 GMT+7

Một tòa án tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 21.7 ra quyết định tiếp tục tạm giam cựu chỉ huy quân sự Igor Strelkov của phe ly khai miền đông Ukraine đến ngày 18.9.

Ông Strelkov, tên thật là Igor Girkin, đã xin được quản thúc tại nhà vì lý do sức khỏe nhưng bị từ chối. Ông Strelkov bị bắt giam tại Moscow (Nga) vào ngày 21.7 với cáo buộc kêu gọi các hành động cực đoan trên internet.

Ông là cựu chỉ huy quân sự của lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Năm 2022, tòa án tại Hà Lan cáo buộc ông phạm tội giết người hàng loạt vì vai trò trong vụ máy bay Malaysia Airlines MH17 được cho là do trúng tên lửa và rơi tại miền đông Ukraine hồi năm 2014, khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng.

Tòa án đã tuyên xử vắng mặt với bản án tù chung thân đối với ông Strelkov. Moscow lên án phán quyết này và cho rằng nó mang động cơ chính trị.

Sau đó, ông Strelkov trở thành blogger quân sự nổi tiếng tại Nga. Tuy ủng hộ chiến dịch quân sự tại Ukraine nhưng ông Strelkov chỉ trích chính quyền và quân đội Nga vì không hành động mạnh hơn, huy động thêm binh sĩ dự bị. Theo CNN, ông Strelkov được cho là có những lời xúc phạm đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga bắt nhân vật ‘kích động cực đoan’ có dính líu vụ rơi máy bay MH17 - Ảnh 1.

Ông Igor Girkin đã bị giam giữ tại Moscow

PRESS POOL

Ngày 21.7, ông bị Cơ quan An ninh liên bang (FSB) bắt và sau đó bị cáo buộc kích động cực đoan, tội danh có mức án tối đa là 5 năm tù và bị cấm giữ một số chức vụ trong chính quyền trong 3 năm tiếp sau đó.

Vài chục người ủng hộ ông Strelkov đã tụ tập bên ngoài tòa án tại Moscow trong cùng ngày để kêu gọi thả ông này ngay lập tức. Một cựu quan chức DPR cũng bị bắt trong cuộc biểu tình này.

Trong đơn xin được quản thúc tại nhà, ông Strelkov nói ông bị mắc chứng co thắt ngực và phải uống thuốc mỗi ngày. Ông nói bản thân đang bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã, với tội danh mà ông đã bác bỏ, nên lý do sợ ông bỏ trốn là “điều nực cười”. Ông Strelkov còn nhấn mạnh rằng đã sống ở Moscow trong 9 năm và chưa từng trốn tránh cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, thẩm phán chấp nhận yêu cầu của các công tố viên về việc tiếp tục giam giữ ông Strelkov, giải thích rằng blogger quân sự này có rất nhiều mối liên hệ và kỹ năng để có thể giúp ông bỏ trốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.