Nga sắp biên chế tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới

10/11/2022 16:30 GMT+7

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới của Nga mang tên Đại nguyên soái Suvorov đã sẵn sàng được biên chế vào lực lượng hải quân nước này.

Ngày 7.11, ông Mikhail Budnichenko, CEO của doanh nghiệp đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, nói với kênh truyền hình Zvezda của quân đội Nga:

"Tàu Đại nguyên soái Suvorov đã hoàn thành tất cả các giai đoạn thử nghiệm, thực hiện nhiều hải trình. Các hệ thống của tàu đã được thử nghiệm ở nhiều chế độ khác nhau".

Vẫn cần thực hiện thêm một số công việc trước khi hải quân Nga nhận tàu ngầm mới, bao gồm tinh chỉnh máy móc, hoàn thiện nội thất và lắp đặt thiết bị.

Tàu Đại nguyên soái Suvorov mới đây đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava từ biển Trắng, bắn trúng một mục tiêu ở khu vực huấn luyện thuộc bán đảo Kamchatka ở miền viễn đông.

Tàu ngầm Đại nguyên soái Suvorov đã sẵn sàng được biên chế vào lực lượng hải quân Nga

Mang số hiệu K-553, Đại nguyên soái Suvorov là tàu thứ sáu trong số tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ 4 của Nga và là tàu thứ hai được sản xuất hàng loạt trong lớp tàu Borei-A. Tàu ngầm lớp này có khả năng mang 16 tên lửa Bulava có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Con tàu được đặt tên theo tướng Alexander Suvorov từ thế kỷ 18, người được cho là một trong những chỉ huy quân đội xuất chúng nhất lịch sử Nga.

Hải quân Nga sắp sở hữu tàu ngầm mới giữa bối cảnh căng thẳng với Mỹ và các đồng minh ngày càng tăng vì xung đột quân sựUkraine. Hồi cuối tháng 10.2022, cả Nga lẫn NATO đều tiến hành tập trận tấn công hạt nhân. Hai phía khẳng định các cuộc tập trận là thường lệ và không liên quan đến các sự kiện hiện tại.

Tổng thống Putin phát động tập trận hạt nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.