Nga sơ tán 3.000 dân để tìm quả bom 500 kg do tiêm kích Su-34 thả nhầm

Nga sơ tán 3.000 dân để tìm quả bom 500 kg do tiêm kích Su-34 thả nhầm

24/04/2023 07:24 GMT+7

Khoảng 3.000 người dân đã được sơ tán khỏi nơi ở tại thành phố Belgorod (Nga) sau khi giới chức phát hiện một quả bom chưa nổ bên trong thành phố vào hôm 22.4.

Thành phố Belgorod nằm gần biên giới Ukraine  Hôm 20.4 thành phố này đã rung chuyển sau một vụ nổ lớn khiến 3 người bị thương, cửa sổ các toà nhà gần đó bị vỡ cùng nhiều xe ô tô bị hư hỏng.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết một máy bay phản lực quân sự đã vô tình thả nhầm bom xuống thành phố Belgorod gây ra vụ nổ. Không những thế, ngoài quả bom đã nổ vẫn còn một quả khác chưa nổ.

Thống đốc tỉnh ở Belgorod Vyacheslav Gladkov viết trên trang Telegram hôm 22.4 rằng các đội lính công binh đã làm việc tại đường Shalandin, cách địa điểm xảy ra vụ nổ không xa và họ đã tìm ra quả bom thứ 2 tại đây.

Thống đốc cho biết quyết định được đưa ra là di chuyển quả bom đến một khu vực quân sự gần đó để phá hủy.

Theo ông Gladkov, trong quá trình di chuyển quả bom, người dân sống xung quanh khu vực đã được yêu cầu sơ tán khỏi nơi cư trú.

Thị trưởng Belgorod Valentin Demidov cho biết có đến 90 chiếc xe buýt được huy động để vận chuyển 3.000 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Vài giờ sau khi tìm thấy quả bom, ông Gladkov thông báo rằng việc gỡ bỏ đã hoàn thành và người dân có thể sớm quay về nhà của họ. Sau đó, vị thống đốc cũng đăng một đoạn video cho thấy vụ nổ mà ông nói là khi quả bom bị phá hủy.

Theo tờ Izvestia của Nga, thiết bị chưa phát nổ là một quả bom đa năng FAB-500 được thả từ trên không. Tờ báo này cũng cung cấp thêm thông tin về quả bom nặng khoảng 500 kg được tìm thấy ở độ sâu gần 5m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.