Nga tố Ukraine pháo kích làm hàng chục dân thường thiệt mạng ở Donetsk

Nga tố Ukraine pháo kích làm hàng chục dân thường thiệt mạng ở Donetsk

22/01/2024 19:48 GMT+7

Ông Denis Pushilin, người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm, cho biết 27 người đã thiệt mạng và 25 người bị thương khi lực lượng Ukraine pháo kích vào thành phố Donetsk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine ngày 21.1.

Một cuộc pháo kích của Ukraine vào thành phố Donetsk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine hôm 21.1. đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

Thông tin này do người được Nga bổ nhiệm đứng đầu khu vực là ông Denis Pushilin cung cấp. Ông cho biết 25 người cũng bị thương trong vụ việc.

Theo thị trưởng thành phố Donetsk do Nga bổ nhiệm, pháo binh Ukraine đã bắn phá một khu vực đông đúc, có nhiều cửa hàng và chợ.

Một người đàn ông cho biết ông nhận được cuộc gọi từ điện thoại của vợ, có người báo cho ông rằng bà đã chết. Ông nói vợ mình buôn bán ở đây.

Nga tố Ukraine pháo kích làm hàng chục dân thường thiệt mạng ở Donetsk- Ảnh 1.

Người dân dọn dẹp các mảnh vỡ sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở Donetsk, ngày 21.1.2024

REUTERS

Không có bình luận ngay lập tức của Ukraine về vụ pháo kích. Nga gọi cuộc tấn công là một “hành động khủng bố dã man”.

Đã gần hai năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.

Nga cũng đã tiến hành những đợt không kích và pháo kích dữ dội, mà Kyiv nói đã khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng.

Donetsk là một trong 4 khu vực của Ukraine, cùng với Zaporizhzhia, Kherson và Luhansk, mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào năm 2022 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Động thái này đã bị nhiều quốc gia tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án là bất hợp pháp. Nga cũng hiện chưa kiểm soát hoàn toàn được bất kỳ khu vực nào trong 4 tỉnh trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.