Nga, Trung Quốc, Mỹ đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an về đòn không kích

Nga, Trung Quốc, Mỹ đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an về đòn không kích

07/02/2024 05:33 GMT+7

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 5.2 tổ chức cuộc họp khẩn theo yêu cầu của Nga để bàn về cuộc không kích ngày 2.2 của Mỹ nhắm vào các tổ chức vũ trang liên kết với Iran ở Iraq và Syria, theo AFP.

Đợt oanh tạc nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hôm 28.1 vào căn cứ Mỹ tại Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Mỹ đã cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang thực hiện vụ tấn công Jordan trong khi Tehran bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

“Rõ ràng rằng các cuộc không kích của Mỹ cố tình nhằm leo thang xung đột”, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia nói tại phiên họp.

Theo nhà ngoại giao, đòn tấn công là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm gia tăng hình ảnh trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ đang tăng nhiệt.

Trong khi đó, đại sứ Trương Quân của Trung Quốc cũng đánh giá rằng “những hành động của Mỹ chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm vòng luẩn quẩn ăn miếng, trả miếng bạo lực tại Trung Đông”.

Nga, Trung Quốc, Mỹ đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an về đòn không kích- Ảnh 1.

Các tòa nhà bị phá hủy sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ thực hiện cuộc không kích vào trụ sở của Hashd al-Shaabi ở thành phố Al-Qaim của Anbar (Iraq), ngày 3.2.2024

GETTY IMAGES

Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani nói: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm kết tội Iran hoặc các lực lượng vũ trang của Iran về những hành động đó đều nhằm gây hiểu lầm, vô căn cứ và không thể chấp nhận”.

Đại sứ Iravani tuyên bố Iran sẽ không ngần ngại đáp trả cứng rắn nếu đối mặt bất kỳ mối đe dọa, cuộc tấn công nào gây ảnh hưởng đến an ninh đất nước. Ông Iravani tố cáo hành động của Mỹ là “trái phép và phi lý”, đồng thời khẳng định toàn bộ các nhóm kháng chiến tại khu vực đều hoạt động độc lập.

Đáp lại, Phó đại sứ Mỹ Robert Wood giải thích rằng cuộc không kích của Mỹ tại Syria và Iraq được thực hiện theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo đó đảm bảo quyền tự vệ cá nhân hoặc tập thể của các nước trước cuộc tấn công vũ trang.

“Tôi xin nói rõ rằng Mỹ không muốn thêm xung đột tại khu vực khi chúng tôi đang chủ động kiềm chế và xuống thang xung đột tại Gaza. Và chúng tôi không muốn có một cuộc xung đột trực tiếp với Iran. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ nhân sự của chúng tôi trước các cuộc tấn công không thể chấp nhận. Chấm hết”, ông Wood nói.

Nhà ngoại giao bổ sung thêm rằng cuộc không kích tại Iraq và Syria là riêng biệt với các đòn tấn công của Mỹ và Anh nhắm vào Houthi, lực lượng tại Yemen đã tấn công tàu bè tại biển Đỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.