Nga, Ukraine bất ngờ có đợt trao đổi tù binh lớn nhất

Nga, Ukraine bất ngờ có đợt trao đổi tù binh lớn nhất

04/01/2024 13:28 GMT+7

Giới chức Nga và Ukraine thông báo đã thực hiện đợt trao đổi tù binh, trong đó, 248 quân nhân Nga được trả tự do trong khi Ukraine nhận về 230 người.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.1 thông báo 248 quân nhân Nga đã được thả khỏi nơi giam giữ tại Ukraine. Những người được trả tự do đang được hỗ trợ y tế và tâm lý, đồng thời sẽ được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chở về nước để điều trị và phục hồi tại các cơ sở quân y, đài RT dẫn thông báo cho hay.

Ngay sau thông báo của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng trên kênh Telegram của ông rằng “hơn 200” quân nhân Ukraine đã được Moscow thả theo chiều ngược lại.

Trang The Kyiv Independent dẫn thông báo của Trung tâm điều phối về xử lý tù nhân chiến tranh cho biết con số chính xác là 230 người, gồm thành viên của các lực lượng vũ trang, cảnh sát và 6 dân thường.

Nga, Ukraine bất ngờ có đợt trao đổi tù binh lớn nhất- Ảnh 1.

Các tù binh Ukraine thể hiện sự vui mừng khi được trả tự do, ảnh chụp ngày 3.1.2024

REUTERS

Quân đội Nga cho biết đợt thả tù binh lần này là kết quả của một “quá trình đàm phán phức tạp” do Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) làm trung gian.

Cuộc trao đổi diễn ra vào ngày 2.1 và là lần trao đổi tù binh lớn nhất từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2.2022. Lần trao đổi công khai gần nhất là vào đầu tháng 8.2023 khi mỗi bên nhận về 22 binh sĩ.

Trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng 12.2023 với AP, Tổng thống Zelensky nói rằng các cuộc trao đổi nhỏ, cục bộ vẫn tiếp tục diễn ra, đồng thời tuyên bố rằng Kyiv đã tìm cách đưa về được khoảng 100 người theo cách này.

Cũng trong tháng đó, các quan chức Ukraine nói rằng Nga đang giữ ít nhất 3.500 tù binh chiến tranh Ukraine, dù con số thực tế có thể cao hơn.

Ukraine phá hủy radar mới toanh của Nga chỉ vài giờ sau khi ra chiến trường

Việc trao đổi tù binh lần này cũng diễn ra giữa thời điểm hai bên liên tục oanh tạc nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái, được cho là gây thiệt hại cho dân thường và khiến đại diện Liên Hiệp Quốc kêu gọi lập tức xuống thang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.