Ngày quyết định của điền kinh Việt Nam ở giải châu Á: Săn vàng 4x400 m nữ

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
16/07/2023 08:42 GMT+7

Hôm nay (16.7) tại Thái Lan diễn ra ngày thi đấu cuối cùng của giải điền kinh vô địch châu Á 2023. Điền kinh Việt Nam kỳ vọng tranh chấp HCV ở nội dung 4x400 m nữ.

Chung kết nội dung tiếp sức 4x400 m nữ ở ngày thi đấu cuối giải điền kinh vô địch châu Á 2023 diễn ra lúc 18 giờ 20 hôm nay. Đây là nội dung mà bộ tứ Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh đoạt HCV ở SEA Games 32 với thành tích ấn tượng 3 phút 33 giây 05.

 Ở giải vô địch điền kinh châu Á 2017, Việt Nam gây bất ngờ khi đoạt HCV nội dung này với thành tích 3 phút 33 giây 22 do công Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Huyền.

Ngày quyết định của điền kinh Việt Nam ở giải châu Á: Săn vàng 4x400 m nữ - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Huyền hứa hẹn bùng nổ ở nội dung 4x400 m nữ châu Á 2023

ĐỘC LẬP

Theo danh sách đăng ký mà Ban tổ chức giải điền kinh vô địch châu Á 2023 công bố, chung kết nội dung tiếp sức 4x400 m nữ lần này, cạnh tranh với đội Việt Nam có các đối thủ của Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ, Hồng Kông, Uzbekistan, Maldives. 3 đội Nhật Bản, Uzbekistan, Maldives không đăng ký thông số thành tích và được xem là ẩn số. 

Trong khi đội Việt Nam thông số đăng ký của đội Việt Nam tốt nhất trong nhóm còn lại. Vì thế các cô gái Việt Nam được kỳ vọng sẽ đổi màu huy chương cho đội tuyển điền kinh Việt Nam ở giải vô địch châu Á lần này, hiện mới có tấm HCĐ duy nhất của Nguyễn Thị Hường ở nội dung nhảy ba bước nữ.

Ngày quyết định của điền kinh Việt Nam ở giải châu Á: Săn vàng 4x400 m nữ - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Huyền từng tỏa sáng ở SEA Games 32, mang về HCV cho điền kinh Việt Nam ở nội dung 4x400 m nữ

ĐỘC LẬP

Ngày quyết định của điền kinh Việt Nam ở giải châu Á: Săn vàng 4x400 m nữ - Ảnh 3.

Đội tiếp sức 4x400 m nữ Việt Nam được kỳ vọng đạt thành tích cao ở giải châu Á 2023 diễn ra chiều tối nay

ĐỘC LẬP

Cũng hôm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn góp mặt ở chung kết các nội dung 800 m nữ của Nguyễn Thị Thu Hà (16 giờ 25), 5.000 m nam của Nguyễn Trung Cường (17 giờ 20), 5.000 m nữ của Phạm Thị Hồng Lệ (16 giờ 35). Tuy nhiên với thông số thành tích thua kém các đối thủ, rất khó để các tuyển thủ này gây bất ngờ mà mục tiêu chính là vượt qua chính mình, cải thiện thành tích của bản thân.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ diễn biến ở ngày tranh tài cuối của giải điền kinh vô địch châu Á 2023, trong đó có phần thi chung kết 4x400 m được chờ đợi của đội Việt Nam tại địa chỉ: https://www.youtube.com/@asianathletics2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.