Ngoại hạng Anh: HLV Pochettino sốc khi chứng kiến Chelsea nhận thất bại khó nuốt

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/08/2023 04:58 GMT+7

HLV Mauricio Pochettino kêu gọi các cầu thủ Chelsea giữ vững tinh thần khi 'The Blues' thua 1-3 thất vọng trước West Ham ở vòng 2 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (21.8).

Sau trận hòa 1-1 trước Liverpool cuối tuần trước, Chelsea phải trả giá cho hàng phòng ngự cẩu thả và phung phí cơ hội trên sân của West Ham. Cầu thủ trẻ Carney Chukwuemeka đã gỡ hòa 1-1 đẹp mắt trong hiệp 1 sau bàn mở tỷ số sớm của Nayef Aguerd cho West Ham. Bước ngoặt của trận derby London là quả phạt đền của Enzo Fernandez bị thủ môn Alphonse Areola (West Ham) cản phá ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Ngoại hạng Anh: HLV Pochettino sốc chứng kiến Chelsea nhận thất bại khó nuốt - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của Chelsea

AFP

Antonio ghi bàn thứ 2 cho đội chủ nhà ở đầu hiệp 2 và Chelsea không thể đáp trả trong việc tìm kiếm bàn gỡ mặc dù Aguerd (West Ham) bị truất quyền thi đấu ở phút 67. Lucas Paqueta, người đang là đối tượng cuộc điều tra của Liên đoàn Bóng đá Anh về các vi phạm cá cược, đã ấn định chiến thắng 3-1 cho West Ham ở phút 90+5 khi thực hiện thành công quả phạt đền.

"Chúng tôi cần phải có được sự cân bằng trong lối chơi. Tôi nghĩ rằng có một vài trường hợp các cầu thủ không kiểm soát tốt và chúng tôi đã để thủng lưới. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và lẽ ra phải giành chiến thắng trong hiệp 1. Thất vọng hơn khi chúng tôi bỏ lỡ quả phạt đền. Thất vọng nhưng đây mới chỉ là khởi đầu", HLV Pochettino nói sau trận.

Ngoại hạng Anh: HLV Pochettino sốc chứng kiến Chelsea nhận thất bại khó nuốt - Ảnh 2.

HLV Pochettino còn nhiều việc phải làm với Chselsea

AFP

Như vậy, tính từ mùa giải trước, Chelsea chỉ thắng 5 trong 31 trận ở Ngoại hạng Anh. Chiến thắng duy nhất trong 14 trận gần nhất ở giải đấu cao nhất là trước Bournemouth vào tháng 5. Lần đầu tiên kể từ năm 1990, họ thua 4 trận derby London liên tiếp.

Phần lớn nguyên nhân dẫn đến những con số thống kê ảm đạm đó là dưới thời Graham Potter và Frank Lampard. Những người tiền nhiệm của Pochettino vốn phải vật lộn trong một mùa giải hỗn loạn mà kết thúc với thành tích thấp nhất của Chelsea kể từ năm 1996. Pochettino được giao nhiệm vụ dọn dẹp mớ hỗn độn. Nhưng bất chấp những bản hợp đồng gần đây của Moises Caicedo và Romeo Lavia, đưa tổng chi tiêu của Chelsea dưới thời chủ sở hữu Todd Boehly lên tới hơn 850 triệu bảng, đội hình của "The Blues" vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Đặt niềm tin vào một đội hình trẻ trung là một canh bạc của Pochettino, khi sự thiếu kinh nghiệm đã bộc lộ ở bàn thua đầu tiên trong trận gặp West Ham. Dẫu vậy, đây mới chỉ khởi đầu mùa giải, nên CĐV Chelsea vẫn chờ đợi một cuộc lột xác của đội chủ sân Stamford Brigde sau những tín hiệu tích cực trong lối chơi. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.